+Aa-
    Zalo

    Người dân Bắc Ninh "ùn ùn" đưa con đi xét nghiệm sán lợn, bệnh viện Hà Nội đông nghẹt

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương ở Hà Nội đã tiếp đón hơn 1000 trẻ đến xét nghiệm sán lợn trong ngày cuối tuần.

    Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương ở Hà Nội đã tiếp đón hơn 1000 trẻ đến xét nghiệm sán lợn trong ngày cuối tuần.

    Liên quan đến vụ việc trẻ nhiễm sán nghi bếp ăn của nhiều trường mầm non trong huyện tiêu thụ thịt lợn bẩn, cuối tuần qua người dân ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đã ồ ạt đưa con tới bệnh viện ở Hà Nội xét nghiệm. - Ảnh: Tiền Phong
    Theo Người Lao Động, tính đến đầu giờ chiều 16/3, có hơn 1.200 trẻ từ (1-6 tuổi) ở tỉnh Bắc Ninh được phụ huynh đưa đến 2 bệnh viện trên địa bàn Hà Nội là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương để xét nghiệm ấu trùng sán lợn (sán dây). Tính đến sáng 17/3, đã có 81 trẻ dương tính với sán lợn. - Ảnh: Người Lao Động
    Cuối giờ chiều 16/3, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương dán thông báo về việc quá tải, chưa thể trả kết quả cho tất cả bệnh nhân. - Ảnh: Tri thức trực tuyến
    Ngày 17/3, các bệnh viện tiếp tục làm việc bận rộn, dù là chủ nhật. - Ảnh: VOV
    Thậm chí, bệnh viện phải mở cửa lấy xét nghiệm từ 5h sáng. Vì lượng trẻ đến khám quá động, bệnh viện chưa thể chạy hết kết quả xét nghiệm. - Ảnh: Người Đưa Tin
    Để kiểm tra về việc có mắc sán lợn hay không, xét nghiệm máu được chỉ định cơ bản với những bệnh nhi không có triệu chứng. - Ảnh: VOV
    Tùy thuộc tình trạng của mỗi trường hợp và lựa chọn của gia đình, bệnh nhi có thể được làm thêm xét nghiệm phân, tế bào, siêu âm. - Ảnh: Người Lao Động

    Vụ việc bắt nguồn từ cuối tháng 2/2019, phụ huynh trường mầm non Thanh Khương, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đã tới bếp ăn của trường, quay lại hình ảnh một miếng thịt lợn có sán. Ngày 5/3, phụ huynh tiếp tục vào bếp ăn trường này, phát hiện những miếng thịt gà luộc chín bị bở ra có thể bóp nát được trên tay.

    Đơn vị cung cấp thực phẩm cho tất cả trường học trên địa bàn Thuận Thành, cho rằng thịt lợn "không có bất thường gì". Phụ huynh đồng loạt cho con nghỉ học để phản đối, nhưng nhà trường không có động thái cụ thể, tiếp tục để công ty này cung cấp thực phẩm.

    Điều đáng nói là sau đó, 2/3 học sinh của trường này được gia đình đưa đi xét nghiệm và có kết quả dương tính với sán lợn. Nhiều phụ huynh lo sợ, ồ ạt đưa con xuống Hà Nội để làm xét nghiệm sán lợn.

    Chỉ riêng trong ngày 16/3, tính cả Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương đã có tới hơn 1.200 trẻ đến khám và xét nghiệm sán lợn.

    UBND huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Cao Thị Hoè - Hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Khương.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-bac-ninh-un-un-dua-con-di-xet-nghiem-san-lon-benh-vien-ha-noi-dong-nghet-a266873.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan