+Aa-
    Zalo

    Người đàn ông bị co giật, động kinh chỉ vì sở thích ăn những đồ ăn tái, sống

    (ĐS&PL) - Người đàn ông thường xuyên bị đau đầu không rõ nguyên nhân, 3 tháng trở lại đây bệnh tình lại càng xấu hơn khi anh liên tục có những biểu hiện co giật, đau đầu, động kinh. Bệnh nhân sau đó đã đến Viện Sốt rét - Ký sinh trùng trung ương để tìm nguyên nhân gây bệnh.

    Dân Trí đưa tin, anh N.V.T, 40 tuổi, sống tại Thanh Hóa bị đau đầu không rõ nguyên do. Thời gian đầu, cơn đau chỉ xuất hiện ở vùng trán đỉnh, mỗi ngày 1-2 cơn. Anh T. sau đó đã tự mua thuốc giảm đau uống thì hết.

    Tuy nhiên, chỉ 2-5 ngày sau cơn đau đã xuất hiện trở lại. Đáng nói, 3 tháng gần đây, tình trạng đau đầu của anh T. tăng mạnh về cường độ và thời gian. Cơn đau khiến người đàn ông mất ăn, mất ngủ. Thậm chí, anh còn xuất hiện tình trạng động kinh, co giật.

    nguoi dan ong bi co giat dong kinh chi vi so thich an nhung do an tai song1
    Hình ảnh chụp sán làm tổ trên não của bệnh nhân. Ảnh: Dân Trí

    Gia đình đã đưa anh T. đến khám tại bệnh viện tâm thần và dùng thuốc nhưng không khỏi. Mới đây, anh T. đã đến Bệnh viện Đặng Văn Ngữ thuộc Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương để thăm khám.

    Kết quả xét nghiệm ELISA của bệnh nhân dương tính với ấu trùng sán dây lợn. Chụp cộng hưởng từ sọ não thấy khối tổn thương ký sinh tại vùng não của anh T. do ấu trùng sán dây lợn.

    Vietnamnet dẫn lời TS.BS Trần Huy Thọ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, thuộc Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương cho biết, sán dây lợn là do thói quen ăn nem chạo, nem tái, tiết canh. Nhiễm ấu trùng sán lợn ăn vào đường tiêu hóa, ấu trùng này đi vào hệ bạch huyết, đi khắp cơ thể có thể ký sinh ở não tạo thành u não, viêm não. Bệnh nhân thường có biểu hiện đau đầu, kích thích, vật vã, co giật.  

    Tại đây, bác sĩ Thọ gặp nhiều bệnh nhân khám đau đầu và đi khám và điều trị ở các bệnh viện chuyên khoa khác nhưng không khỏi do bệnh từ ký sinh trùng thường bị bỏ qua. Nhiều bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng lơ mơ vì đi chữa tâm thần quá lâu, sử dụng thuốc hướng thần gây tác dụng phụ. Sau điều trị ký sinh trùng, tình trạng đau đầu đỡ, bệnh nhân tỉnh táo.

    Các bác sĩ khuyến cáo người dân nếu ở khu vực có thói quen ăn uống thịt tái, sống có các biểu hiện ngứa da lâu ngày, đau đầu, u cục ở cơ nên tới các cơ sở chuyên khoa ký sinh trùng để làm xét nghiệm định dạng loài ký sinh trùng. 

    Tiến sĩ Thọ cho biết trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 200-300 bệnh nhân. Trong đó, 80% bệnh nhân tới khám có biểu hiện ngứa lâu năm, 20% liên quan tới sán các loại như sán lá gan, sán dây lợn, sán dây bò. Đặc biệt là thói quen nuôi thú cưng khiến rất nhiều bệnh nhân bị giun đũa chó mèo. 

    Thùy Dung (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-bi-co-giat-dong-kinh-chi-vi-so-thich-an-nhung-do-an-tai-song-a581960.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan