Theo chuyên gia pháp lý, luật không cấm tử tù hiến tạng nhưng nếu thi hành án tử hình được thực hiện bằng hình thức tiêm thuốc độc thì việc hiến tạng khó được thực thi.
"Bị cáo xin pháp luật cho bị cáo hiến tạng cho y học để được cảm thấy thanh thản”, kẻ sát hại 5 người trong một gia đình ở Sài Gòn nói sau khi biết mình bị đề nghị án tử
Tuy thừa nhận diễn biến vụ án đúng với cáo trạng nhưng khi được HĐXX xét hỏi thì Tình trả lời với thái độ cộc lốc và không thừa nhận toàn bộ hành vi giết người.
Ngay khi bị cáo vừa ra khỏi xe công an, gia đình nạn nhân đã lập tức lao đến gào khóc, khiến lực lượng áp giải rất khó khăn mới dẫn được Tình vào khu vực xét xử.