+Aa-
    Zalo

    Nguyên nhân hơn 300 công nhân ở Bình Dương đình công trong ngày làm việc đầu năm mới

    (ĐS&PL) - Do không đồng tình với thông báo điều kiện trả nốt phần thưởng Tết còn lại, 350 công nhân của 1 doanh nghiệp tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã không chấp nhận làm việc trong ngày đầu khai xuân của công ty này.

    Vừa qua, trên mạng lan truyền thông tin hàng trăm công nhân Công ty TNHH K.V.A (địa bàn TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) phản ứng trước thông báo công ty dời thời gian chi trả 50% tiền thưởng Tết còn lại, kèm thông tin người đi làm không đầy đủ, đi trễ, về sớm... sẽ không được giải quyết... Vụ việc xôn xao khiến cơ quan chức năng địa phương phải có mặt xử lý.

    nguyen nhan hon 300 cong nhan cua mot doanh nghiep o binh duong dinh cong trong ngay lam viec dau nam moi
    Rất đông công nhân không chấp nhận thông báo của doanh nghiệp nên đã "đình công". Ảnh: Lao động.

    Liên quan đến sự việc, thông tin trên báo Lao động, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, sự việc xảy ra ở Công ty TNHH K.V.A (có khoảng 500 lao động tại chi nhánh nhà máy 2 - KCN Nam Tân Uyên, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

    Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng xác nhận, vụ việc xuất phát từ việc công ty trả thưởng Tết chưa đầy đủ. Trước Tết, công ty trả thưởng bằng 50% tháng lương và có hứa sau Tết sẽ trả tiếp 50% tháng lương còn lại.

    Vào buổi làm việc đầu năm vào ngày 15/2 (tức mùng 6 Tết), các công nhân làm việc bình thường, đến 13h cùng ngày, công ty ra thông báo chi trả thưởng 50% tháng lương còn lại vào ngày 10/3 (cùng kỳ trả lương tháng 2/2024 của công ty).

    Không đồng tình với thông báo của công ty, khoảng 350/500 công nhân ở nhà máy 2 - KCN Nam Tân Uyên đã yêu cầu công ty phải trả thưởng đủ 50% tháng lương vào ngày 26/2.

    nguyen nhan hon 300 cong nhan cua mot doanh nghiep o binh duong dinh cong trong ngay lam viec dau nam moi0
    Lực lượng chức năng có mặt tại công ty để ổn định tình hình an ninh trật tự. Ảnh: Người lao động.

    Trước yêu cầu của đông đảo công nhân, phía người sử dụng lao động không đồng ý.

    Đưa tin về sự việc, báo Người lao động đưa tin, đến chiều tối 15/2, khi người lao động vẫn không chịu vào làm việc, công ty tiếp tục ra thông báo giải thích lý do doanh nghiệp gặp khó khăn, hàng hóa không xuất đi được, tiến độ sản xuất của công ty chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiền hàng chưa thu về được.... Rất mong người lao động thông cảm và chia sẻ.

    Trước thông báo của doanh nghiệp, công nhân vẫn không chấp nhận lý do trên nên đến hôm nay (16/2), họ vẫn không chịu vào làm việc và tiếp tục tập trung đông người trước công ty. Sau đó, lực lượng công an cũng có mặt để bảo đảm tình hình an ninh trật tự.

    Nguồn tin cho biết, một lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, cho biết hiện cơ quan chức năng đang làm việc với đại diện Ban giám đốc, Công đoàn cơ sở và công nhân. Khi có kết quả buổi làm việc sẽ thông tin cụ thể.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguyen-nhan-hon-300-cong-nhan-o-binh-duong-dinh-cong-trong-ngay-lam-viec-dau-nam-moi-a610726.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan