+Aa-
    Zalo

    Nhầm lẫn của Bộ Ngoại giao Mỹ khiến người dân Singapore và Malaysia chỉ trích

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa khiến người dân Singapore và Malaysia chỉ trích, khi phát đi một văn bản trong đó có dòng địa chỉ dường như ngụ ý Singapore là một phần của Malaysia.

    Bộ Ngoại giao Mỹ vừa khiến người dân Singapore và Malaysia chỉ trích, khi phát đi một văn bản trong đó có dòng địa chỉ dường như ngụ ý Singapore là một phần của Malaysia.

    Lỗi sai sót trong tài liệu do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 11/6. - Ảnh chụp màn hình.

    Theo AFP, văn bản có lỗi sai "khiến Mỹ phải đỏ mặt" là thông cáo tóm tắt lại cuộc họp báo do Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chủ trì hôm 11/6, một ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore.

    Trong đó, địa điểm diễn ra họp báo là "khách sạn JW Marriott, Singapore, Malaysia", gây hiểu nhầm Singapore là một phần lãnh thổ của Malaysia, Reuters đưa tin.

    Sai sót nhanh chóng được sửa chữa, nhưng vẫn khiến nhiều người dân thuộc hai quốc gia này phẫn nộ. Tờ Star của Malaysia gọi sự nhầm lẫn của Bộ Ngoại giao Mỹ là "cách để cùng lúc chọc giận cả người Malaysia và Singapore".

    "Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn nghĩ rằng Singapore thuộc Malaysia", một người Singapore viết trên mạng xã hội Twitter.

    NGUYỄN QUỲNH(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nham-lan-cua-bo-ngoai-giao-my-khien-nguoi-dan-singapore-va-malaysia-chi-trich-a232812.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan