+Aa-
    Zalo

    Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 50 tỷ đồng ở Đà Nẵng: 2 nghi phạm cầm đầu là ai?

    (ĐS&PL) - Công an xác định, 2 nghi phạm cầm đầu đường dây cá độ bóng đá hơn 50 tỷ đồng ở Đà Nẵng là Lê Chí Tuấn và Mai Phước Ngọc.

    Ngày 19/12, báo VTC News dẫn thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang điều tra, xử lý nhóm tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến hơn 50 tỷ đồng.

    Theo đó, thời gian qua, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng nắm được thông tin một nhóm đối tượng tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng hoạt động khá tinh vi, số tiền giao dịch lớn nên tập trung xác minh, thu thập tài liệu.

    pha duong day ca do bong da hon 50 ty dong o da nang 2 nghi pham cam dau la ai dspl 1
    Công an công bố quyết định bắt khẩn cấp nhóm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Ảnh: VOV

    Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định 2 nghi can cầm đầu là Lê Chí Tuấn (38 tuổi, trú xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và Mai Phước Ngọc (30 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

    Cơ quan công an cũng nắm được người tham gia trong đường dây của Tuấn, Ngọc là Huỳnh Văn Trường (54 tuổi) và Lê Văn Nam (43 tuổi, cùng trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

    Thông tin trên VOV, đúng 9h30 ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Hình sự đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai phương án, lần lượt bắt khẩn cấp Lê Chí Tuấn và Mai Phước Ngọc về hành vi tổ chức đánh bạc; Huỳnh Văn Trường (54 tuổi) và Lê Văn Nam (43 tuổi), cùng trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu về hành vi đánh bạc.

    Tang vật thu giữ khoảng 200 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày 14/11/2023 đến ngày 17/12/2023 với số tiền hơn 107.000 USD (khoảng 2,1 tỷ đồng).

    pha duong day ca do bong da hon 50 ty dong o da nang 2 nghi pham cam dau la ai dspl 2
    Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: VTC News

    Đấu tranh bước đầu, nhóm này khai nhận, khoảng tháng 1/2023 đến nay, Tuấn, Ngọc liên lạc với một số đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để lấy tài khoản cá độ với giá 30.000 USD (1 USD cá độ có quy ước trị giá 12.000 đồng). Các đối tượng sử dụng trang mạng Bong.xx để truy cập vào các tài khoản cá độ nhằm thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

    Ban Chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này hơn 50 tỷ đồng. Riêng trong thời gian từ ngày 14/11/2023 đến khi bị bắt, người chơi cá cược với tổng số tiền trong các tài khoản là hơn 2,1 tỷ đồng.

    Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đang mở rộng chuyên án, tiến hành truy bắt các đối tượng liên quan.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pha-duong-day-ca-do-bong-da-hon-50-ty-dong-o-da-nang-2-nghi-pham-cam-dau-la-ai-a604094.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan