Tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), hôm nay (19/3), đại diện VKS sẽ công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm trong vụ án.
Sáng nay (19/3), ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng 14 đồng phạm hầu tòa với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.643 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Hôm nay, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và con trai Đỗ Hoàng Việt cùng 13 đồng phạm hầu tòa vì phát hành trái phiếu riêng lẻ rồi chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Bị cáo Trần Thị Hiền - mẹ ruột của nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên đã làm đơn kháng cáo kêu oan và cho rằng mình không phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Tại cơ quan công an, Aziz khai nhận, tấm thẻ này được làm ở Bangkok, Thái Lan với giá 500 Bath, mục đích để đe dọa các du khách nước ngoài rồi chiếm đoạt tài sản của họ.
Dù đã bị đưa về trụ sở công an đề làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng người đàn ông này vẫn không trung thực khi khai về lý lịch cá nhân. Đến nay, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vẫn đang tiếp tục xác minh nhân thân đối tượng này.
Một người trong nhóm 5 thanh niên cầm vật giống súng chĩa vào cửa hàng thời trang ở Long An rồi bóp cò. Tiếng nổ vang lên khiến một số người trong cửa hàng hoảng sợ.
Ngày 18/3, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng thông tin, phòng Cảnh sát cơ động vừa xử lý 7 thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông đêm 16/3.
Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh, cùng 14 đồng phạm bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa sơ thẩm bắt đầu từ ngày mai 19/3, dự kiến kéo dài 20 ngày.
Người dân phát hiện chiếc túi nilong bên trong có một xác thai nhi khu vực tập kết tòa nhà chung cư BMM (Hà Nội), vụ việc được trình báo cơ quan chức năng ngay sau đó.
Để xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, TAND TP.Hà Nội đã dựng rạp có sức chứa nghìn chỗ để các bị hại tới tham dự phiên xử.
Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi, lời mời tham gia làm cộng tác viên các trang TMĐT trong và ngoài nước, chú ý các đường link giả mạo; không trả bất cứ loại phí nào nếu không mua hàng trên các hệ thống bán hàng chính thức của các trang TMĐT.
Theo Bộ Công an, đối với hành vi đối phó với lực lượng chức năng như xuống xe, dắt bộ xe mô tô qua chốt kiểm soát nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác minh làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.
Khi Luật Căn cước có hiệu lực, từ 1/7/2024, mỗi công dân Việt Nam được cấp một căn cước điện tử. Nhiều người thắc mắc việc sử dụng căn cước điện tử có thể thay thế các loại giấy tờ cá nhân truyền thống như giấy phép lái xe, BHXH... hay không?
Đọc Tin pháp luật nóng mới nhất Việt Nam hôm nay, cập nhật tin tức pháp luật 24h đầy đủ và chi tiết trên báo Đời Sống Pháp Luật online