9X dùng kim tiêm dính máu để cướp tài sản


Thứ 2, 16/10/2017 | 23:39


Với thủ đoạn dùng kim tiêm dính máu, đe dọa nạn nhân rằng mình bị nhiễm HIV, đối tượng Minh đã thực hiện 10 vụ cướp gây hoang mang dư luận.

Với thủ đoạn dùng kim tiêm dính máu, đe dọa nạn nhân mình bị nhiễm HIV, Minh đã thực hiện 10 vụ cướp gây hoang mang dư luận.

Thông tin từ Công an thành phố Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Sỹ Minh (SN 1992), trú xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, để điều tra về hành vi "Cướp tài sản", báo Dân trí đưa tin.

Đối tượng Hồ Sỹ Minh (Ảnh: Thanh niên)

Theo thông tin được đăng tải trên báo Người đưa tin, vào 10h ngày 21/09, tại đường nội đồng sau trường tiểu học Vũ Phúc (thôn Bắc Sơn, xã Vũ Phúc, huyện Vũ Thư), đối tượng Minh đã dùng kim tiêm dính máu cướp của chị Bùi Thị Ch. (SN 1985, trú tại tổ 40, P.Ký Bá. TP.Thái Bình) một điện thoại Iphone 4s.

Đến khoảng 10h40 ngày 22/09, đối tượng tiếp tục dùng kim tiêm dính máu cướp 300.000 đồng của chị P.T.V.A. (SN 1985, trú tại thôn Tân Minh, xã Song An, huyện Vũ Thư) tại đường liên thôn xã Vũ Phúc.

Chưa dừng lại ở đó, 11h15 ngày 23/09, tại tuyến đường nội đồng thuộc thôn Bắc Sơn (xã Vũ Phúc, huyện Vũ Thư), phát hiện chị M.Th.Ch. (SN 1991) đi một mình, Minh lại dùng kim tiêm dính máu đe dọa có nhiễm HIV và cướp của chị Ch. số tiền 11.000 đồng và một điện thoại Sony Z3.

Sau khi nhận được tin báo của các bị hại, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã khẩn trương tiến hành phá án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong vòng chưa đầy 48h, Minh đã bị bắt.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã gây ra 10 vụ cướp với cùng thủ đoạn dùng kim tiêm dính máu trên địa bàn xã Vũ Phúc và một số xã của huyện Vũ Thư.

Được biết, đối tượng Minh đã từng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản và bị tuyên 6 tháng tù treo.

Hồng Nhung (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/9x-dung-kim-tiem-dinh-mau-de-cuop-tai-san-a205474.html