An Giang: Khởi tố tài xế lái xe tải ngủ gật, gây tai nạn chết người


Thứ 3, 19/03/2019 | 14:08


Cùng sự kiện

Do ngủ gật, không làm chủ được tay lái nên tài xế Phạm Quốc Toản đã tông vào chị Lê Thị Thắm, khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Do ngủ gật, không làm chủ được tay lái nên tài xế Phạm Quốc Toản đã tông vào chị Lê Thị Thắm, khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Phạm Quốc Toản tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News

Chiều 19/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Quốc Toản (SN 1986), ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 11h ngày 14/1, Toản điều khiển xe ô tô tải biển số 67C-016.94 chạy trên tuyến quốc lộ 91 hướng từ TP.Châu Đốc về TP.Long Xuyên.

Khi đến khu vực ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, H.Châu Thành thì Toàn ngủ gật, không làm chủ được tay lái nên đã tông vào chị Lê Thị Thắm, SN 1987, ngụ xã Bình Mỹ, H.Châu Phú, tỉnh An Giang - đang chạy xe đạp cùng chiều, và 3 xe môtô đậu cặp lề đường.

Cú tông mạnh khiến chị Thắm bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cũng liên quan tới việc tài xế ngủ gật gây tai nạn, mới đây, ngày 24/2, tại khu vực có sử dụng đèn tín hiệu giao thông trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn thuộc tổ 5, khóm An Thới, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm nhiều ô tô hư hỏng nặng nhưng rất may không có thiệt hại về người.

Vụ tai nạn liên hoàn khi dừng đèn đỏ đã khiến nhiều xe hư hỏng nặng nhưng rất may không có thiệt hại về người. Ảnh: 24h

Theo đó, vào thời điểm trên, xe ô tô mang BKS: 83L - 2149 do ông Nguyễn Phong Trần (SN 1975, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) điều khiển đang đứng chờ đèn đỏ thì bất ngờ bị xe tải mang BKS: 51C - 646.09 do tài xế Phan Quốc Thành (SN 1987; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) điều khiển tông mạnh từ phía sau.

Cú tông mạnh khiến xe của ông Trần tiếp tục tông vào ô tô 16 chỗ chờ đèn đỏ phía trước rồi các xe tiếp tục tông vào nhau. Hậu quả, 5 xe ô tô bị hư hỏng, trong đó có nhiều xe bị bẹp dúm, biến dạng và hư hỏng nặng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng lực lượng CSGT và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh An Giang tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Tại cơ quan công an, tài xế Thành khai nhận do điều khiển xe ô tô liên tục trong nhiều giờ nên đã ngủ gục.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-giang-khoi-to-tai-xe-lai-xe-tai-ngu-gat-gay-tai-nan-chet-nguoi-a267267.html