Bắt đối tượng dùng thuốc độc chết chó, đột nhập vào nhà bắt cóc trẻ em


Thứ 2, 04/12/2017 | 14:55


Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai nhận hành vi đột nhập vào nhà dân, dùng bả cho chó uống tử vong rồi tìm cách vào bên trong bắt cóc trẻ con.

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai nhận hành vi đột nhập vào nhà dân, dùng bả cho chó uống tử vong rồi tìm cách vào bên trong bắt cóc trẻ con.

Chiều ngày 4/12, Công an Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Trần Mạnh Hùng (SN 1986, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi bắt cóc tống tiền.

Trước đó, ngày 28/11, Hùng trên đường đi làm về ngang nhà anh Trần Thanh D. (SN 1982, tại ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom) đã thấy có 2 cháu gái (con anh D.), khoảng 6 - 8 tuổi, đang chơi trước nhà nên nảy sinh ý định bắt cóc để tống tiền trả nợ.

Ảnh minh họa.

Để thực hiện kế hoạch, Hùng mang theo nhiều vật dụng như: kiềm, tuốc-nơ-vít, băng keo, bao tay, dây, ĐTDD…

Đến 21h ngày 30/11, Hùng điều khiển xe mô tô Suzuki Xmas biển số 90F1-2758 từ phòng trọ của y đến nhà anh D.. Hùng cất xe cách nhà anh D. 100m rồi viết sẵn tờ giấy với nội dung thông báo cho gia đình anh D. biết việc Hùng bắt cóc con anh D. và đòi số tiền chuộc 200 triệu đồng cất vào túi quần.

Hùng đã dùng thuốc bả giết chết chó của nhà anh D. Sau đó, Hùng dùng kìm cắt hàng rào thép B40 rồi cạy cửa trước nhưng không được nên đi ra cửa sau. Hùng thấy khung cửa sau nhà có 1 lỗ hổng nên trèo vào bằng cách đu bám, đưa 2 chân vào trước.

Đúng lúc này, anh D nghe tiếng động thức dậy đã phát hiện, nắm lấy hai chân Hùng tri hô mọi người. Nghe tiếng hô hoán người dân đã có mặt khống chế bắt giữ Hùng giao nộp công an.

Được biết, đối tượng Hùng đã có tiền án về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hiện tại, Công an huyện Trảng Bom đang điều tra xác minh, củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-doi-tuong-dung-thuoc-doc-chet-cho-dot-nhap-vao-nha-bat-coc-tre-em-a211756.html