Bắt khẩn cấp kẻ đâm chết bạn thuyền sau lời từ chối nhậu


Thứ 3, 30/05/2017 | 09:35


Cùng sự kiện

Trong lúc tàu cá neo đậu, Dễ rủ anh Nhơn uống rượu nhưng bị từ chối nên phát sinh mâu thuẫn rồi cãi nhau. Tức giận, Dễ rút dao nhọn đâm bạn thuyền tử vong.

Trong lúc tàu cá neo đậu, Dễ rủ anh Nhơn uống rượu nhưng bị từ chối nên phát sinh mâu thuẫn. Tức giận, Dễ rút dao nhọn đâm bạn thuyền tử vong.

Theo báo Người Đưa Tin, ngày 30/5, ông Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch UBND xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xác nhận, công an địa phương vừa phối hợp với cơ quan chức năng bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dễ (31 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng) để điều tra hành vi đâm chết bạn cùng thuyền.

Nạn nhân là ngư phủ Trần Tấn Nhơn (44 tuổi, ngụ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang).

Ảnh minh họa.

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, theo thông tin ban đầu, anh Nhơn làm việc chung với Nguyễn Văn Dễ trên tàu cá mang số hiệu tỉnh Kiên Giang. Đêm 29/5, tàu cá này neo đậu gần xã đảo Thổ Châu thì Dễ rủ anh Nhơn nhậu nhưng bị từ chối.

Thấy vậy, Dễ lớn tiếng với anh Nhơn và hai người sau đó xảy ra cãi nhau. Trong lúc thiếu kềm chế, Dễ rút dao nhọn đâm đồng nghiệp trọng thương.

Ngay sau đó, anh Nhơn được đưa vào Trạm Y tế xã Thổ Châu cấp cứu ngay trong đêm nhưng đến sáng 30/5 thì nạn nhân ngưng thở.

Hiện Công an xã và lực lượng biên phòng tại đảo đã bắt giữ nghi can, đang chờ chở vào đảo Phú Quốc giao cho cơ quan điều tra.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-khan-cap-ke-dam-chet-ban-thuyen-sau-loi-tu-choi-nhau-a191815.html