Bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại quán cà phê


Thứ 5, 30/03/2017 | 02:00


Cùng sự kiện

Bất ngờ kiểm tra hành chính quán cà phê tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, Hà Nam, cơ quan công a đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Bất ngờ kiểm tra hành chính quán cà phê tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, Hà Nam, cơ quan công a đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Báo Dân Việt dẫn nguồn thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam ngày 29/3 cho biết, Công an huyện Thanh Liêm vừa triệt phá tụ điểm hoạt động mại dâm núp bóng quán cà phê tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm.

Theo điều tra, khoảng 21h ngày 26/3, tổ công tác Công an huyện Thanh Liêm kiểm tra hành chính quán cà phê có tên Chợt Nhớ, tại xã Liêm Phong do Nguyễn Quốc Luân (SN 1974, ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) làm chủ và Nguyễn Văn Tiệp (SN 1993, cùng ở Bình Lục) làm quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Cùng đưa tin về vụ việc, báo Hà Nam Online thông tin thêm, theo khai nhận của các đối tượng, quán trực tiếp nuôi ăn, ở 03 gái mại dâm, khi khách đến quán uống cà phê có yêu cầu mua dâm, Tiệp đứng ra điều hành và thu tiền khách mua dâm 200 nghìn/lượt, gái bán dâm được hưởng 80 nghìn đồng.

Đối tượng Nguyễn Quốc Luân, Nguyễn Văn Tiệp và tang vật vụ án. - Ảnh: Công an Hà Nam

Tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ 02 bao cao su đã qua sử dụng; 05 điện thoại di động; 01 quyển sổ nhật ký ghi chép các lần mua bán dâm và 1 số tang vật có liên quan.

Cũng liên quan đến hoạt động mại dâm trá hình ở Hà Nam, trước đó, tờ Pháp Luật Plus cũng dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho hay, đêm ngày 26/12/2016, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Liêm đã phối hợp với Công an xã Liêm Phong (Thanh Liêm, Hà Nam) đột kích kiểm tra quán tẩm quất thư giãn Chân Tình, thôn Hoàng Xá, xã Liêm Phong (Thanh Liêm, Hà Nam) thì bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Quán tẩm quất, thư giãn này do đối tượng Lại Văn Điền (SN 1972), thôn Bằng Khê, xã Liêm Chung (TP Phủ Lý, Hà Nam) làm chủ.

Điền khai nhận, để tránh sự để mắt của cơ quan chức năng Điền đã thuê địa điểm tại thôn Hoàng Xá, xã Liêm Phong để mở quán kinh doanh tẩm quất, thư giãn trá hình, thực chất là thuê nhân viên phục vụ với mục đích tổ chức bán dâm.

Gái bán dâm của quán Điền được tìm về từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Khi có khách vào mua dâm, Điền thu của khách 200 nghìn đồng/lượt, chia cho gái bán dâm theo tỷ lệ 50/50.

Điều 254. Tội chứa mại dâm (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào chứa mại dâm thì bị phạt tù từ  một năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ  năm năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b)  Cưỡng bức mại dâm;

c) Phạm tội nhiều lần ;

d) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Đối với trẻ e m từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-qua-tang-2-doi-nam-nu-dang-mua-ban-dam-tai-quan-ca-phe-a185763.html