Bắt thanh niên dụ dỗ, giao cấu với bạn gái "nhí" rồi quay clip


Thứ 6, 14/07/2017 | 08:02


Nam thanh niên rủ bạn gái "nhí" đến phòng trọ của mình rồi dụ dỗ giao cấu. Sau đó, thanh niên này dùng điện thoại quay lại cảnh nhạy cảm rồi đưa cho bạn gái về đăng lên m

Nam thanh niên rủ bạn gái "nhí" đến phòng trọ của mình rồi dụ dỗ giao cấu. Sau đó, thanh niên này dùng điện thoại quay lại cảnh nhạy cảm rồi đưa cho bạn gái về đăng lên mạng xã hội.

Theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, ngày 14/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Lượng (21 tuổi, ngụ xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, Hải Dương) để điều tra về hành vi Giao cấu với trẻ em.

Theo cơ quan công an, Lượng lên mạng kết bạn với Thu* (15 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP Biên Hòa). Đầu tháng 7, Lượng ngỏ lời yêu đương và được bé gái đồng ý.

Ngày 10/7, Lượng rủ Thu đến phòng trọ của mình ở tổ 4, khu phố 11, phường An Bình (TP Biên Hòa) chơi. Tại đây, Lượng dụ dỗ và thực hiện hành vi giao cấu với bé gái. Lượng còn dùng điện thoại quay lại cảnh nhạy cảm rồi đưa cho Thu.

Khi về nhà, Thu đăng đoạn clip lên mạng xã hội. Mẹ của Thu sau đó biết chuyện nên đã trình báo công an.

Cùng đưa tin về vụ việc, báo Tuổi trẻ thông tin thêm, Công an TP Biên Hòa đã bắt khẩn cấp Lượng ngay sau đó để điều tra, đồng thời thu giữ 1 thẻ nhớ USB lưu giữ đoạn phim Lượng đã quay trước đó.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Điều 115. Tội giao cấu với trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1.  Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều người;

c) Có tính chất loạn luân;

d) Làm nạn nhân có thai;

đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-thanh-nien-du-do-giao-cau-voi-ban-gai-nhi-roi-quay-clip-a196182.html