Bị vây bắt, chủ sòng bài dùng căm xe máy đâm vào mặt công an viên


Thứ 5, 21/03/2019 | 12:53


Cùng sự kiện

Trong lúc lực lượng chức năng đang lập biên bản vụ đánh bài thì Phúc cầm một đoạn căm xe máy đâm vào mặt công an viên.

Trong lúc lực lượng chức năng đang lập biên bản vụ đánh bài thì Phúc cầm một đoạn căm xe máy đâm vào mặt công an viên.

Điều tra viên Công an TP.Biên Hòa đang làm việc với đối tượng Trần Hồng Phúc - Ảnh: Báo Đồng Nai Online

Báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay đang tạm giữ hai nghi can Trần Hồng Phúc (29 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) và Dương Văn Chưởng (32 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, tối 20/3, nhận được tin nhóm người đánh bài ăn tiền tại nhà Phúc ở ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước (TP Biên Hòa), Công an xã Tam Phước đã cử 4 công an viên, trong đó có anh Nguyễn Danh Yên và Nguyễn Phạm Hoàng Trí đến hiện trường kiểm tra.

Thấy công an, các đối tượng đánh bạc nhanh chân bỏ chạy. Lực lượng chức năng chỉ tạm giữ được 1 đối tượng, 6 xe máy cùng 430.000 đồng trên chiếu bạc.

Theo Báo Tuổi Trẻ, trong lúc lực lượng công an lập biên bản thì Phúc và Chưởng bất ngờ cầm dao tới đánh vào lưng anh Trí rồi bỏ đi. Một lúc sau, cả hai quay lại tiếp tục ngăn cản lực lượng chức năng, Phúc lấy một đoạn căm (nan hoa) xe máy đâm vào mặt anh Yên.

Công an xã Tam Phước đã điều động thêm lực lượng tới khống chế Phúc và Chưởng đưa về trụ sở làm việc.

Liên quan đến vụ việc, Báo Dân trí thông tin thêm, trong sáng cùng ngày, UBND TP Biên Hòa và Công an TP Biên Hòa đã đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thăm hỏi, động viên và trao tặng cho 2 công an viên bị thương mỗi người số tiền 4 triệu đồng.

Theo các bác sĩ, qua điều trị ban đầu, xác định anh Trí bị thương ở phần lưng, trong khi anh Yên bị đâm ở vùng mặt, phải khâu 10 mũi.

Theo Báo Người Đưa Tin, về phần Phúc và Chưởng, qua xác minh điều tra, cơ quan công an xác định cả hai là những đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc để các con bạc đến tham gia sát phạt nhau. Trong đó, Phúc từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, bị tuyên án 5 năm tù.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-vay-bat-chu-song-bai-dung-cam-xe-may-dam-vao-mat-cong-an-vien-a267558.html