Chồng đi trộm vàng, vợ vô tình bán lại cho chính khổ chủ


Thứ 7, 12/08/2017 | 08:47


Cùng sự kiện

Nhặt được 3 chiếc lắc vàng do chồng trộm được, chị Hiếu mang đến ngay tiệm vàng chồng đã trộm để bán.

Nhặt được 3 chiếc lắc vàng do chồng trộm được, chị Hiếu mang đến ngay tiệm vàng chồng đã trộm để bán.

Báo VnExpress dẫn lời thượng tá Hoàng Xuân Thu, Phó công an huyện Krông Năng (Đăk Lăk), ngày 12/8, đơn vị đã bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Anh Tài (23 tuổi, ở thị trấn Krông Năng) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo báo Tri thức trực tuyến, trước đó, khoảng 19h ngày 21/7, Tài chạy xe máy đến chợ ở thị trấn Krông Năng để thực hiện hành vi trộm cắp. Tại đây, Tài thấy tiệm vàng Kim Ngọc Nhàn đóng cửa nhưng không có người trông giữ nên đã trèo lên mái nhà, dùng kéo cắt tôn, chui qua lỗ thông gió vào trong trộm tài sản.

An ninh - Hình sự - Chồng đi trộm vàng, vợ vô tình bán lại cho chính khổ chủ

Ảnh minh họa

Đột nhập được vào trong, Tài lấy trộm nhiều trang sức gồm nhẫn, dây chuyền và lắc vàng. Sau khi trộm được, Tài mang về nhà cất giấu và làm rơi 3 lắc vàng. Chị Lương Thị Hiếu (vợ của Tài) nhặt được nên mang đến chính tiệm vàng Kim Ngọc Nhàn để bán thì bị chủ phát hiện là tài sản đã bị mất trộm nên báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Năng đã khám xét khẩn cấp nhà Tài và thu giữ được toàn bộ tài sản bị trộm cắp. Tại bản giám định của cơ quan chức năng, số tài sản Tài trộm cắp có giá trị gần 113 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

c)  Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chong-di-trom-vang-vo-vo-tinh-ban-lai-cho-chinh-kho-chu-a198901.html