Điều tra nguyên nhân một người nước ngoài bị đâm chết ở phố Tây Sài Gòn


Thứ 6, 23/06/2017 | 08:32


Một người nước ngoài được cho là xảy ra mâu thuẫn với một nam thanh niên ở khu vực đường Bùi Viện, TP HCM dẫn đến đánh nhau. Người nước ngoài chạy vào hẻm trốn nhưng vẫn

Một người nước ngoài được cho là xảy ra mâu thuẫn với một nam thanh niên ở khu vực đường Bùi Viện, TP HCM dẫn đến đánh nhau. Người nước ngoài chạy vào hẻm trốn nhưng vẫn bị đối tượng truy đuổi và đâm tử vong.

Báo Công an Nhân dân đưa tin, ngày 23/6, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành truy xét đối tượng gây ra cái chết cho anh Pendeeton Marshall Stephen (22 tuổi, quốc tịch Mỹ, lưu trú quận 1) tại đường Bùi Viện (khu phố tây Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh) tối 21/6.

Đường Bùi Viện nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: K.T./ Tri thức trực tuyến

Thông tin ban đầu cho hay, khoảng 20h50, anh Pendeeton Marshall Stephen xảy ra mâu thuẫn với một nam thanh niên tại khu vực đường Bùi Viện dẫn đến đánh nhau.

Sau đó, anh Pendeeton Marshall Stephen đã chạy vào hẻm 186 trốn nhưng vẫn bị đối tượng này truy đuổi và dùng hung khí đâm tử vong.

Liên quan đến vụ việc, báo Vietnamnet thông tin thêm, nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Theo một số nhân chứng, khả năng là du khách và nam thanh niên là nghi can có mâu thuẫn bộc phát dẫn đến đánh nhau. Công an đã khoanh vùng được đối tượng gây án và hiện đang truy lùng gắt gao.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ năm 2009):

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-nguyen-nhan-mot-nguoi-nuoc-ngoai-bi-dam-chet-o-pho-tay-sai-gon-a194236.html