+Aa-
    Zalo

    Ớn lạnh lời khai gã trai hiếp dâm bé gái thiểu năng trong căn nhà hoang

    ĐS&PL Nam thanh niên dùng xe máy chở bé gái bị thiểu năng tới khu vực nghĩa địa rồi đi vào căn nhà hoang và thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

    Nam thanh niên dùng xe máy chở bé gái bị thiểu năng tới khu vực nghĩa địa rồi đi vào căn nhà hoang và thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

    Báo Dân Việt đưa tin, ngày 15/3, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ Lâm Dun (SN 1986, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

    Nạn nhân là bé Hà (tên đã thay đổi, 16 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, là người bị thiểu năng trí tuệ).

    Bé gái thiểu năng bị gã trai hiếp dâm trong căn nhà hoang - Hình minh họa

    Tại cơ quan công an, Dun khai nhận, chiều 9/3, Dun nhậu với 2 người khác ở ấp 6, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Lúc này, bé Hà đi qua thấy cả 3 đang nhậu nên rủ Dun đi chơi.

    Dun sau đó đi bộ về nhà gần đó tắm và lấy xe máy chở bé Hà tới khu vực nghĩa đại ấp 3, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh. Sau đó, cả 2 đi vào ngôi nhà hoang. Tại đây, Dun đã quan hệ tình dục với bé gái.

    Tối cùng ngày, mẹ bé Hà phát hiện con gái có nhiều biểu hiện bất thường nên gặng hỏi thì được bé kể lại sự việc.

    Quá bức xúc, gia đình bé Hà đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

    Công an đã lấy lời khai bé gái dưới sự giám hộ của gia đình, đồng thời, mời Dun tới làm việc. Dun thừa nhận hành vi phạm tội.

    Cũng liên quan đến hành vi hiếp dâm, sáng 15/3, trao đổi trên VTC News, chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi, trú xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) kể, khoảng 11h30 ngày 24/2, cháu V.N.Q. (9 tuổi, con gái chị) đi học thêm Tiếng Anh về. Khi đi bộ đến đến nghĩa trang thôn (cách nhà khoảng 300m), cháu bị một người đàn ông lạ mặt chặn lại nói là bố mẹ nhờ đến đón cháu về.

    Sau một hồi từ chối, cháu Q. bị người đàn ông ép lên xe và chở đến một vườn chuối (thôn Bà Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, cách nhà cháu Q. hơn 1km) để thực hiện hành vi xâm hại.

    Theo lời cháu Q., người đàn ông hiếp dâm cháu bịt mặt, đeo găng tay, đi xe máy không biển số.

    "Sau khi đưa cháu vào vườn chuối, người đàn ông dùng vũ lực bóp cổ, ghì đầu cháu vào cây chuối rồi lột quần cháu ra...", cháu Q. kể lại.

    Cháu Q. cho hay, sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, người đàn ông lạ mặt lên xe máy bỏ cháu lại một mình. Sau đó, cháu Q. chạy ra đường kêu cứu và có một phụ nữ đang làm cỏ ở gần đó gọi điện cho bố mẹ tới đón cháu về.

    Chị H. cho biết, khi đón con gái về nhà, trên người bé Q. be bét máu, ở cổ vẫn còn hằn vết tay.

    Ngay sau đó, gia đình chị H. đưa con gái lên trình báo Công an huyện Chương Mỹ. Qua điều tra, công an đã bắt được nghi phạm (trú tại xã Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội) ngay trong ngày cháu bé bị xâm hại.

    Liên quan đến vụ việc, ông Đặng Trần Chiến, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ cho biết, trong chiều 24/2, bệnh viện có tiếp nhận trường hợp cháu Q.. Tuy nhiên đơn vị chỉ khám xét các tổn thương bên ngoài, sau đó công an và gia đình đã chuyển cháu lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương để tiếp tục khám xét và giám định.

    Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan điều tra Công an huyện Chương Mỹ tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/on-lanh-loi-khai-ga-trai-hiep-dam-be-gai-thieu-nang-trong-can-nha-hoang-a266678.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan