Cha và con gái "hợp tác" buôn vũ khí xuyên quốc gia


Thứ 4, 11/01/2017 | 03:41


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Hậu rủ bố cùng sang Trung Quốc để mua bán súng, tính từ năm 2013 đến cuối năm 2014, cha con Hậu đã 7 lần vượt biên sang Trung Quốc.

(ĐSPL) - Hậu rủ bố cùng sang Trung Quốc để mua bán súng, tính từ năm 2013 đến cuối năm 2014, cha con Hậu đã 7 lần vượt biên sang Trung Quốc.

Theo báo VnExpress, ngày 10/1, TAND tỉnh Lạng Sơn trong phiên sơ thẩm tuyên phạt Trịnh Thị Hậu (31 tuổi) mức án 5 năm 6 tháng tù và Trịnh Văn San (57 tuổi, cùng trú xã Chi Lăng, huyện Tràng Định) 5 năm tù về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, tháng 3/2013, Hậu vào nhà cô ruột tại Bình Phước giúp thu hoạch nông sản và quen người đàn ông tên Thiên. Hậu được đưa Thiên đưa một khẩu K54 có 8 viên đạn, dặn mang về nhà tại Lạng Sơn cất giấu.

Hậu liên lạc với Lý Vỹ Năng (51 tuổi, trú tại Trung Quốc) bán số vũ khí này với giá hơn 30 triệu đồng. Hậu sau đó rủ bố cùng sang Trung Quốc gặp Năng để trao đổi kỹ hơn việc mua bán súng. Từ mùa hè năm 2013 đến cuối năm 2014, cha con Hậu đã 7 lần giao dịch với Năng.

Hai cha con San và Hậu tại tòa - Ảnh: báo VnExpress

Báo Tri thức trực tuyến thông tin, trong đường dây mua bán này còn có sự tham gia của Trần Anh Dũng (50 tuổi) và Lý Văn Sự (25 tuổi). Hai đối tượng đã 13 lần bán trót lọt 26 khẩu súng quân dụng gồm nhiều loại như K54, K59, Col quay, súng Các bin, súng trường kèm theo 347 viên đạn cho các đầu mối tiêu thụ ở Trung Quốc.

Công an TP Ngọc Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc đã bắt giữ các đối tượng ở Trung Quốc và thu hồi được số vũ khí trên.

Điều 230 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy có quy định Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự như sau:

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

c) Vận chuyển, sử dụng, mua bán qua biên giới;

d) Gây hậu qủa nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cha-va-con-gai-hop-tac-buon-vu-khi-xuyen-quoc-gia-a177832.html