Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/3/2019: 2 nữ sinh “mất tích”, thanh niên lộ chuyện giao cấu với người yêu nhí


Thứ 5, 14/03/2019 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

2 nữ sinh “mất tích”, thanh niên lộ chuyện giao cấu với người yêu nhí

Ngày 14/3, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuyến (SN 1999, trú xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuyến tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh - Ảnh: Dân trí

Trước đó, vào ngày 7/3, Công an TP Vinh nhận được trình báo của hai gia đình về việc con gái của họ là N.T.S. và N.M.H. (cùng sinh năm 2003) “mất tích” từ tối 5/3. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Xác minh các mối quan hệ, thông tin về nhân thân 2 thiếu nữ này, cơ quan công an loại bỏ nghi vấn bị bắt cóc mà thiên về việc bị người khác rủ rê, lôi kéo đưa đi nhằm thực hiện một mục đích khác. Quá trình xác minh nguyên nhân sự biến mất bí ẩn của hai thiếu nữ, cơ quan công an xác định em N.T.S có mối quan hệ tình cảm với thanh niên Nguyễn Hữu Tuyến. Tuy nhiên, thời điểm này Tuyến cũng không có ở nhà, đi đâu gia đình không rõ.

Khuya ngày 7/3, các trinh sát phát hiện Nguyễn Văn Tuyến xuất hiện tại địa bàn phường Bến Thủy (TP Vinh) nên triệu tập đối tượng về trụ sở để làm rõ các thông tin liên quan đến sự biến mất của em N.T.S và bạn.

Tại cơ quan điều tra, Tuyến thừa nhận cuối năm 2018, sau thời gian trò chuyện trên mạng xã hội, thanh niên này “tỏ tình” và được em S. chấp nhận tình cảm. Tối 5/3, Tuyến đã rủ rê, lôi kéo em S. và bạn của S. là N.M.H bỏ nhà đi rồi đưa tới một nhà nghỉ ở thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Tại phòng nghỉ, Tuyến đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu S.

Từ lời khai của Tuyến, cơ quan công an đã tìm thấy 2 nữ sinh N.T.S. và N.M.H, đưa về bàn giao cho gia đình.

Xông vào trụ sở UBND xã chém người rồi về nhà uống rượu

Ngày 14/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã tạm giữ để điều tra đối với Đỗ Đình Tiến (trú tại xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về hành vi dùng dao gây thương tích cho Trưởng và Phó Công an xã Minh Đức.

Đối tượng Đỗ Đình Tiến - Ảnh: Công an Nhân dân

Khoảng 8h30 ngày 13/3, tại trụ sở UBND xã Minh Đức, Đỗ Đình Tiến thủ sẵn dao trong người và xông vào phòng làm việc của Công an xã Minh Đức (nằm ngay trong trụ sở UBND xã). Khi thấy đồng chí Nguyễn Phụng Huy, Trưởng Công an xã Minh Đức, đối tượng bất ngờ rút dao chém, nhưng đồng chí Huy né được.

Lúc này, Tiến nhìn thấy đồng chí Vũ Đồng Hiệu, Phó Trưởng Công an xã Minh Đức nên đã tiếp tục vung dao chém vào đầu nạn nhân. Chưa dừng lại, thấy đồng chí Nguyễn Phụng Huy vấp ngã ở cửa, đối tượng xông tới chém vào tay nạn nhân.

Hậu quả khiến đồng chí Nguyễn Phụng Huy và Vũ Đồng Hiệu bị thương nặng, phải đi cấp cứu rồi được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Gây án xong, đối tượng về nhà thay quần áo, chuẩn bị rượu để uống tại nhà thì bị cơ quan Công an bắt giữ. Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tên cướp bị bắt khi quay về nhà

Ngày 14/3, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thống (23 tuổi, trú phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà) về tội Cướp tài sản.

Thống bị công an bắt giữ - Ảnh: Zing.vn

Tối 7/3, Thống thuê xe ôm ở TP Huế và yêu cầu lái xe chạy theo hướng phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà) với ý đồ cướp tài sản của người này.

Khi đến khu vực đồi Lim (phường Hương Hồ), Thống dùng dao mang sẵn trong người đâm vào lưng tài xế, khiến người này bị thương nhẹ. Bất ngờ bị đâm, nạn nhân chống cự quyết liệt và truy hô cướp nên Thống chạy trốn vào rừng.

Sau một ngày lẩn trốn trong rừng, Thống bị công an bắt giữ khi tên này quay về nhà.

Tấn công CSGT khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn

Sáng 14/3, thượng tá Võ Văn Thái – Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) xác định đang tạm giữ các đối tượng tấn công lực lượng cảnh sát giao thông khi đang đo nồng độ cồn.

Trước đó, khoảng 20h ngày 11/3, lực lượng tuần tra giao thông trên tuyến đường Phan Đình Phùng (đối diện trường ĐH Phạm Văn Đồng) đo nồng độ cồn lái xe Bùi Phụ Quang, chỉ số vượt mức cho phép 0,4mg/l khí thở. Tổ công tác lập biên bản, yêu cầu tạm giữ phương tiện và giấy tờ liên quan. Ngay lập tức, đối tượng Lê Thành Trung (còn gọi là Bum Sự) mở cửa xe bước ra, buông lời nhục mạ và hăm dọa dùng súng bắn lực lượng cảng sát giao thông.

Vài phút sau, bất ngờ xuất hiện 9 đối tượng khác xăm mình đến gây rối. Đối tượng Bum Sự tìm hung khí, súng trên người đồng bọn để tấn công CSGT nhưng không thấy. Sau đó, đối tượng Trung lao vào bứt đứt cúc áo, dây đeo, hất máy quay camera vào mặt đồng chí Lê Minh Thanh, gây trầy xước ngực và tay 2 cảnh sát giao thông.

Gây rối xong, nhóm đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến chiều ngày 13/3, đối tượng Lê Thành Trung (SN 1988, ngụ xã Nghĩa Dũng, TP. Quảng Ngãi) đến Công an TP. Quảng Ngãi trình diện, khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thành Trung về hành vi chống đối người thi hành công vụ.

Hiện Cảnh sát điều tra Công an TP. Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra vụ việc trên.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/3/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1532019-2-nu-sinh-mat-tich-thanh-nien-lo-chuyen-giao-cau-voi-nguoi-yeu-nhi-a266560.html