+Aa-
    Zalo

    Triệt phá nhóm “siêu trộm” liên tỉnh chuyên đục két sắt

    ĐS&PL (ĐSPL) - Chỉ trong vòng một thời gian ngắn các đối tượng đã thực hiện ít nhất 23 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng...

    (ĐSPL) - Chỉ trong vòng một thời gian ngắn các đối tượng đã thực hiện ít nhất 23 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Nghệ An với tổng giá trị tài sản hơn một tỷ đồng…

    Ngày 10/1, Đại diện Phòng CSĐT TP về TTXH (PC45), Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam hình sự đối với Lò Quang Duy (SN 1989), Nguyễn Văn Thao (SN 1991, cùng ngụ xã Đắc Nia, TX Gia Nghĩa, Đắk Nông), Nguyễn Văn Sơn (SN 1986, ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) và Hứa Vĩnh Sơn (SN 1991, ngụ P Nghĩa Trung, TX Gia Nghĩa, Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

    Theo hồ sơ vụ án, từ giữa năm 2014 đến cuối năm 2016, Duy, Thao…kết hợp cùng với Lưu Quang Vinh (SN 1970, ngụ TT Kiến Đức, huyện Đắc R'lấp), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, tên thường gọi là Kiểm, ngụ P Nghĩa Tân, TX Gia Nghĩa) và 1 đối tượng khác (hiện đang bỏ trốn) thành lập nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm này đã thực hiện thành công ít nhất 23 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Nghệ An. Chỉ tính riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nhóm này thực hiện thành công 18 vụ trộm cắp tài sản lớn nhỏ.

    Đại tá Lương Ngọc Lếp thay mặt Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông trao thưởng cho cán bộ phòng PC45. (Ảnh Hồng Long)

    Điển hình là vào sáng ngày 5/5/2015, Tùng, Thao, Sơn và Duy chở nhau đi dò là địa bàn, chờ nhà nào sơ hở để đột nhập vào trộm cắp tài sản. Khi đi đến địa bàn phường Nghĩa Thành, TX Gia Nghĩa cả nhóm phát hiện nhà anh Lê Quý không có ai ở nhà, lại cách biệt với các nhà xung quanh. Thấy vậy, các đối tượng liền phân công nhau kẻ ở ngoài cảnh giới, kẻ đột nhập nhà lục lọi tìm tài sản có giá trị. Sau hơn một giờ đục phá két sắt của gia đình nạn nhân bằng các dụng cụ đã chuẩn bị sẵn từ trước đó, nhóm “siêu trộm” đã lấy đi số tài sản trị giá hơn 800 triệu đồng gồm hơn 80 triệu tiền mặt và nhiều miếng vàng SJC cùng nhiều nữ trang khác mà gia đình anh Quý đang cất giữ trong két sắt.

    Sau khi thực hiện thành công 23 vụ trộm cắp tài sản, tổng số tài sản chúng lấy được qua các vụ trộm gồm tiền mặt, vàng, nữ trang cùng các tài sản có giá trị khác lên hơn 1 tỷ đồng. Toàn bộ tài sản có được nhờ trộm cắp, chúng đưa đi tiêu thụ để lấy tiền tiêu xài vào các mục đích cá nhân.

    Trước những diễn biến hết sức phức tạp trong quần chúng khi chỉ trong một thời gian ngắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đặc biệt là trên địa bàn TX Gia Nghĩa xảy ra hàng vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản theo cùng một phương thức, Ban lãnh đạo Phòng PC45, Công an tỉnh Đắk Nông quyết định thành lập chuyên án đấu tranh với nhóm “siêu trộm”, trả lại sự bình yên cho cuộc sống nhân dân. Sau một thời gian dài theo dõi hành tung của nhóm “siêu trộm” chuyên đục két sắt, đến đầu tháng 1/2017 ban chuyên án đã triệt phá thành công nhóm 7 đối tượng từng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu là đục két sắt nhằm trộm cắp tài sản.

    Trước thành tích xuất săc triệt phá băng nhóm chuyên đột nhập nhà dân đục két sắt trộm cắp tài sản của Phòng PC45, Ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông quyết định thưởng nóng cho tập thể Phòng PC 45 5 triệu đồng.

    Liên quan đến vụ án này, hiện hai đối tượng Lưu Quang Vinh và Nguyễn Thanh Tùng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Cạn tiến hành tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản mà chúng vừa gây ra trên địa bàn tỉnh này.

    Hiện vụ việc đang được Phòng PC45 Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-nhom-sieu-trom-lien-tinh-chuyen-duc-ket-sat-a177733.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan