Vụ cướp xe Range Rover, gây tai nạn liên hoàn: Cướp vì thấy xe đẹp quá


Thứ 7, 29/04/2017 | 08:16


Cùng sự kiện

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận thấy chiếc xe đẹp quá nên thuê “xe ôm” bám theo. Lợi dụng lúc tài xế xuống xe, Linh nhanh chân lái xe bỏ chạy.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận thấy chiếc xe đẹp quá nên thuê “xe ôm” bám theo. Lợi dụng lúc tài xế xuống xe, Linh nhanh chân lái xe bỏ chạy. Điều đặc biệt, thời điểm gây ra vụ cướp, Linh đang tham gia đóng vai quần chúng trong một số bộ phim truyền hình.

Liên quan đến vụ việc thanh niên cướp xe Range Rover gây tai nạn liên hoàn, báo Giao thông đưa tin, sáng 29/4, một cán bộ Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ nghi phạm Nguyễn Duy Linh (SN 1984, trú tại tổ 58, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp chiếc ô tô Range Rover và điều khiển gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội vào đêm 20/4.

Chiếc xe Range Rover đâm vào nhiều xe máy trên đường Nguyễn Chí Thanh mới chịu dừng lại - Ảnh: báo Gia đình Việt Nam

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 22h ngày 28/4, anh B.T.A (SN 1991, trú tại khu đô thị Royal City) điều khiển ô tô hiệu Range Rover Autobiography mang biển kiểm soát: 30E – 886.86 trên phố Tây Sơn rồi dừng lại vào một quán tạp hóa để mua đồ. Trong lúc rời xe, anh Tuấn Anh vẫn để xe nổ máy, thấy vậy Nguyễn Duy Linh đã đột nhập vào buồng lái rồi điều khiển ô tô bỏ chạy.

Phát hiện, chủ xe tri hô và đuổi theo tên cướp. Ngay lập tức, Nguyễn Duy Linh cho xe chạy với tốc độ rất cao băng qua nhiều tuyến đường ở Hà Nội. Trên đường tháo chạy, đối tượng này đâm vào một chiếc xe máy trên đường Nguyễn Chí Thanh khiến hai người bị thương nặng. Đến đường Hoàng Quốc Việt, đối tượng này cho xe rẽ vào ngõ 106 rồi trong phút chốc không làm chủ được tốc độ đã đâm liên hoàn vào 4 chiếc xe máy khác dựng trên vỉa hè khiến chiếc xe dừng lại. Khi Nguyễn Duy Linh định mở cửa bỏ trốn thì bị người dân địa phương và lực lượng công an tại đây bắt được.

Báo An ninh thủ đô thông tin thêm, tại trụ sở Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa, Nguyễn Duy Linh khai đã học hết lớp 12/12 ở quê. Sau đó, Linh ra Hà Nội sống lang thang ở nhiều nơi, làm nhiều nghề từ bảo vệ, buôn bán quần áo, chơi chứng khoán, hiện tại đang tham gia đóng vai quần chúng trong một số bộ phim truyền hình và thuê trọ ở phố Cự Lộc, quận Thanh Xuân.

Một số vai diễn Linh đã từng tham gia và hình ảnh lúc Linh bị bắt - Ảnh: báo Giao Thông

Về vụ trộm, Linh khai, 22h đêm 28/4, đối tượng đang lang thang ở Khu đô thị Royal City thì phát hiện chiếc xe ô tô Range Rover màu trắng từ trong khu đô thị này đi ra. Thấy chiếc xe đẹp quá, Linh thuê “xe ôm” bám theo và khi đến trước số nhà 120 phố Tây Sơn, thấy người điều khiển chiếc xe dừng lại để vào hiệu thuốc tân dược, không khóa cửa xe và vẫn cắm chìa khóa điện ở bên trong, Linh đã tiếp cận chiếc xe mở cửa lái xe bỏ chạy.

Theo Đại tá Võ Hồng Phương, quá trình lái xe bỏ trốn, Linh đã va chạm với nhiều phương tiện trên đường phố, gây ra chuỗi tai nạn giao thông liên hoàn tại địa bàn các quận Đống Đa, Ba Đình và Cầu Giấy làm hai người bị thương nặng và nhiều xe máy bị hư hỏng.

Hiện công an quận Đống Đa đang phối hợp với Công an các quận Ba Đình và Cầu Giấy tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin các nạn nhân và tập trung xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý Nguyễn Duy Linh theo quy định của pháp luật.

Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cuop-xe-range-rover-gay-tai-nan-lien-hoan-cuop-vi-thay-xe-dep-qua-a188724.html