Vụ tài xế taxi bị bắn trúng đầu, cướp xe ở Tuyên Quang: Hé lộ sốc về nghi phạm


Thứ 4, 20/03/2019 | 00:28


Cùng sự kiện

Liên quan đến vụ tài xế taxi bị bắn trúng đầu, cướp xe ở Tuyên Quang, chính quyền địa phương cho biết nghi phạm từng hành nghề lái xe taxi.

Liên quan đến vụ tài xế taxi bị bắn trúng đầu, cướp xe ở Tuyên Quang, chính quyền địa phương cho biết nghi phạm từng hành nghề lái xe taxi.

Ngày 19/3, cơ quan Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định được nghi phạm bắn vào đầu tài xế, cướp xe taxi ở huyện Chiêm Hóa là Hà Phúc Đạt (SN 1992, ở xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa). Hiện nghi phạm đang bỏ trốn.

Theo báo Infonet, bước đầu cơ quan công an xác định, vụ cướp xảy ra vào khoảng 3h45p ngày 19/3 tại quốc lộ 3B, đoạn qua xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Lý Hoàng (SN 1990, ở thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) lái taxi chở Hà Phúc Đạt (SN 1992, ở xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa) đi từ Bắc Kạn về Tuyên Quang.

Giữa đường, Đạt yêu cầu tài xế dừng xe rồi rút súng bắn 2 phát trúng đầu anh Hoàng. Trong tình trạng bị thương, nạn nhân đạp cửa bỏ chạy.

Sau khi gây án, Đạt lái xe bỏ đi còn nạn nhân Hoàng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã đến hiện trường điều tra, truy bắt nghi phạm. Qua rà soát, công an đã tìm thấy chiếc xe taxi. Tuy nhiên, nghi phạm gây án vẫn đang bỏ trốn.

Chiếc xe taxi được bỏ lại bên đường. Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến vụ việc, trả lời báo Người Đưa Tin, ông Hoàng Văn Duy, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Tôi vô cùng bất ngờ khi nhận được tin báo Hà Phúc Đạt chính là hung thủ trong vụ nổ súng cướp taxi mới xảy ra trên địa bàn huyện Chiêm Hóa. Đạt là công nhân đang sinh sống trên địa bàn xã Xuân Quang, trong thời gian sinh sống tại địa phương, Đạt là người bình thường, không có biểu hiện ăn chơi, đua đòi hay phá phách gì. Đạt cũng chưa từng có tiền án, tiền sự gì”.

Theo ông Duy, đối tượng Hà Phúc Đạt mới lập gia đình vào cuối năm 2018, bố Đạt làm nghề nông, mẹ Đạt làm y sĩ tại trạm Y tế xã. Trước đây, nghi phạm cũng hành nghề tài xế taxi được vài năm.

Trong khi đó, ông Hà Kim Quốc Sỹ, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Lộc cho biết, đến thời điểm hiện tại sức khoẻ của nạn nhân Hoàng đã qua cơn nguy kịch.

Theo ông Sỹ, anh Hoàng chưa lập gia đình và hiện tại đang sinh sống với bố mẹ, hành nghề lái xe taxi được hơn 1 năm nay. Tại địa phương, anh Hoàng được đánh giá là người hiền lành, chăm chỉ, kinh tế gia đình cũng thuộc diện bình thường, không có nhiều khó khăn.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tai-xe-taxi-bi-ban-trung-dau-cuop-xe-o-tuyen-quang-he-lo-soc-ve-nghi-pham-a267288.html