Vụ "vô cớ" chém lìa tay ở Đà Nẵng: Một bị cáo để lại thư tuyệt mệnh, treo cổ tự tử


Thứ 7, 16/03/2019 | 11:43


Cùng sự kiện

Liên quan đến vụ án chém lìa tay ở Đà Nẵng, 2 ngày sau khi phiên tòa xét xử về tội Cố ý gây thương tích, bị cáo Hòa đã để lại thư tuyệt mệnh rồi treo cổ tự tử.

Liên quan đến vụ án chém lìa tay ở Đà Nẵng, 2 ngày sau khi phiên tòa xét xử về tội Cố ý gây thương tích, bị cáo Hòa đã để lại thư tuyệt mệnh rồi treo cổ tự tử.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, ngày 16/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa TP Đà Nẵng cho biết, đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Văn Hòa (Sinh năm 1978, trú thôn An Định, Hòa Bắc, Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Nguyễn Văn Hòa là bị cáo trong vụ án chém lìa tay ở Đà Nẵng vào năm 2017.

Người thân của anh Hòa cho biết, vào khoảng 20h30 này 15/3, gia đình phát hiện anh Hòa treo cổ nên đã đưa đi cấp cứu. Hiện anh Hòa đang được nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng), sức khỏe đang có dấu hiệu phục hồi.

Anh Hòa đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Người Đưa Tin

Cũng theo người thân của anh Hòa, sau phiên tòa xét xử ngày 12-13/3 tại TAND huyện Hòa Vang về tội Cố ý gây thương tích, anh Hòa tỏ ra buồn chán. Tối 15/3, anh Hòa ngồi uống rượu một mình. Sau đó, gia đình phát hiện anh Hòa để lại một bức thư tuyệt mệnh. Trong thư, anh Hòa mong muốn cơ quan chức năng sẽ minh oan cho mình sau khi mình qua đời.

Trao đổi với PV báo Công Lý, một bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết: Khoảng 22 giờ ngày 15/3, khoa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Hòa trong trạng thái lơ mơ. Hiện bệnh nhân đã dần tỉnh táo, các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi trong 1 đến 2 ngày tới, nếu tiến triển tốt bệnh nhân có thể xuất viện. Ngoài ra, nhận thấy bệnh nhân có tiền sử chấn thương sọ não nên sẽ mời Bệnh viện tâm thần phối hợp chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân.

Được biết, nội dung cáo trạng vụ án chém lìa tay ở Đà Nẵng thể hiện: Vào năm 2017, do mâu thuẫn lời nói trước đó với nhóm thanh niên của xã Hòa Bắc gồm: Nhị, Hòa, Bình và Công nên nhóm Hòa Liên gồm: Nghĩa, Thuẩn, Nhân, Thịnh và Hoàng mang theo dao và kiếm tự tạo từ Hòa Liên đến quán tạp hóa của chị Ngô Thị Na ở thôn An Định (xã Hòa Bắc) để đánh lại nhóm thanh niên đang ngồi nhậu tại đây.

Bức thư tuyệt mệnh anh Hòa để lại trước khi tự tử. Ảnh: Công Lý

Khi nhóm của Nghĩa đến thì Nhị, Hòa, Bình và Công chạy đi lấy hung khí rồi quay lại đánh nhau. Quá trình đánh nhau, Nhị đã dùng cây sắt đánh trúng đầu của Thuẩn gây thương tích 36%, Nhân sử dụng đá ném trúng vào mặt Hòa gây thương tích 12%. Riêng Thịnh, quá trình đánh nhau đã bị chém đứt cánh tay gây thương tích 58% tuy nhiên CQĐT chưa xác định được người nào gây ra nên chưa có căn cứ để xử lý.

Liên quan đến vụ án "Cố ý gây thương tích" trên, anh Hòa và em ruột là Nguyễn Văn Bình đã nhiều lần có đơn cầu cứu kêu oan. Cả hai cho rằng, mình là bị hại nhưng lại trở thành bị cáo.

Được biết qua nhiều lần xét xử và 2 lần trả hồ sơ điều tra, ngày 12,13/3 TAND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đưa vụ án ra xét xử và tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 3.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-vo-co-chem-lia-tay-o-da-nang-mot-bi-cao-de-lai-thu-tuyet-menh-treo-co-tu-tu-a266809.html