Bị chê hát chán tại đám cưới, một nam thanh niên bị đâm tử vong


Thứ 3, 27/02/2018 | 23:39


Bị chê hát chán trong đám cưới, hai nhóm khách lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả, một nam thanh niên bị đâm gục tại chỗ.

Bị chê hát chán trong đám cưới, hai nhóm khách lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả, một nam thanh niên bị đâm gục tại chỗ.

Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự PC45, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Giang (SN 2000, trú tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) để điều tra làm rõ tội danh "Giết người".

Đối tượng Nguyễn Văn Giang tại trụ sở cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo hồ sơ, tối ngày 25/2, hai anh em ruột là Võ Lưu Truyền (SN 1996) và Võ Văn Lưu (SN 1998) cùng một nhóm thanh niên trong xóm tới dự đám cưới của một người bạn ở xóm 3 (xã Nghĩa An).

Trong lúc tổ chức chương trình, một thanh niên lên hát thì bị nhóm khách ở dưới chê "hát chán thì đừng lên hát". Tới lúc này, nhóm thanh niên của Truyền và Lưu bắt đầu xảy ra mâu thuẫn với nhóm khách tại xóm 3.

Khi cả hai nhóm thanh niên lao vào để đánh nhau, Truyền bị một đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào người, gục tại chỗ. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần nhất, song không qua khỏi bởi vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Đàn phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) và Phòng Kỹ thuật Hình sự (PC54), công an Nghệ An tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua quá trình điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Giang (SN 2000) đã bị cơ quan điều tra tạm giữ để làm rõ tội danh "Giết người". Đối tượng Giang bị cáo buộc đã trực tiếp dùng dao đâm khiến nạn nhân Truyền tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Hoàng Giang

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-che-hat-chan-tai-dam-cuoi-mot-nam-thanh-nien-bi-dam-tu-vong-a220843.html