Đề nghị khen thưởng nhóm phóng viên hỗ trợ ban chuyên án tác chiến


Thứ 3, 19/02/2019 | 03:03


Cùng sự kiện

Hình ảnh truyền về từ thiết bị ghi hình của nhóm PV đã hỗ trợ tích cực cho ban chuyên án đánh giá tác chiến hiệu quả.

Trước sự liều lĩnh của nhóm đối tượng, ban chuyên án phải thận trọng từng chi tiết vì chỉ cần 1 sơ suất nhỏ sẽ phải trả giá rất đắt. Hình ảnh truyền về từ thiết bị ghi hình của nhóm PV đã hỗ trợ tích cực cho ban chuyên án đánh giá tác chiến hiệu quả.

Ngày 18/2, thông tin từ Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đã lập hồ sơ đề nghị các cơ quan chức năng khen thưởng nhóm PV báo Đời sống và Pháp luật, báo Người Đưa Tin, chuyên trang An ninh tiền tệ vì những đóng góp trong quá trình ban chuyên án tổ chức vây bắt nhóm đối tượng buôn ma túy trên địa bàn.

Trước đó, vào 15h ngày 15/2, Chuyên án mang bí số MT1218 do cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ Công an, Công an Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Hương Sơn thực hiện được triển khai "cất vó". Lực lượng chức năng tổ chức "đón lõng" nhóm đối tượng khi bọn chúng đang vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam trên QL8C đoạn qua địa bàn huyện Hương Sơn. Nhóm đối tượng có 3 người đi trên 2 xe ô tô gồm: Nguyễn Thành Trung (SN 1985), trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn; Nguyễn Huy Phước (SN 1998), trú xã Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991), trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh cảnh sát tác chiến với nhóm đối tượng buôn ma túy.

Phát hiện cảnh sát, 2 xe ô tô của nhóm đối tượng tăng tốc, đâm thẳng vào lực lượng chức năng. Phước cầm lái xe Fortuner BKS: 81A – 174.96 bỏ chạy về phía xã Sơn Quang. Cùng lúc, Trung và Tuấn đi trên xe ô tô bán tải không biển số chạy về phía xã Sơn Giang nhằm mục đích đánh lạc hướng cho xe Fortuner chở gần 10kg ma túy tẩu thoát thì bị lực lượng cảnh sát bao vây. Khi đến đoạn đường liên xã Ninh - Lĩnh xe bán tải mất lái, lao xuống ruộng. Cảnh sát áp sát thì bị nhóm đối tượng rút súng cùng lựu đạn đe dọa.

Tình thế buộc lực lượng công an phải lùi lại phía sau để đảm bảo an toàn. Hàng trăm cảnh sát đã được điều động tới hiện trường vây ráp nhóm đối tượng trong vòng bán kính 100m.

Nhà báo Phan Xuân Hồng sử dụng máy ảnh ống zoom cực đại để ghi hình nhóm đối tượng từ xa.

Trước sự manh động, liều lĩnh của nhóm đối tượng, ban chuyên án xác định phải rất thận trọng vì chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Lúc này, lãnh đạo ban chuyên án đã chủ động liên lạc với đại diện báo Đời sống và Pháp luật, đề nghị hỗ trợ thiết bị quay hình để theo dõi nhất cử nhất động của nhóm đối tượng từ xa.

Từ hình ảnh của nhóm PV, sử dụng ống ghi hình với độ zoom cự ly xa, hệ thống máy quay flycam… truyền về điểm chỉ huy, đã giúp ban chuyên án xác định chính xác vị trí, từng hành động nhỏ nhất của nhóm đối tượng vào thời điểm cố thủ để có những đánh giá tác chiến hiệu quả.

Sau 4 tiếng đồng hồ đối mặt nguy hiểm, đấu trí với nhóm đối tượng, lần lượt Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thành Trung phải quy hàng. Sáng 16/2, nghi phạm còn lại Nguyễn Huy Phước cũng ra đầu thú, xin hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngoài ra, những hình ảnh mà báo chí cung cấp cũng đã hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc định vị tọa độ nhiều vũ khí nóng như lựu đạn đã rút chốt, súng… mà đối tượng Nguyễn Thành Trung bỏ lại tại hiện trường trước khi hàng, phục vụ tích cực quá trình khám nghiệm hiện trường hậu án.

Ban chuyên án theo dõi nhất cử nhất động của nhóm đối tượng qua thiết bị flycam của nhóm PV.

Trước đó, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc Công an Hà Tĩnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT cũng đã đánh giá cao sự hỗ trợ của nhóm PV báo Đời sống và Pháp luật, báo Người Đưa Tin, chuyên trang An ninh tiền tệ trong suốt quá trình tác chiến. "Lực lượng báo chí đã tiếp cận ngay từ đầu, đưa tin kịp thời. Đặc biệt, thể hiện trách nhiệm cao trong việc thu nhập thông tin, hình ảnh phục vụ cho công tác điều tra", Đại tá Sơn bày tỏ.

Được biết, ngoài nhóm PV nêu trên, một số cá nhân, đơn vị trên địa bàn cũng được đề nghị khen thưởng đột xuất vì những đóng góp tạo nên sự thành công cho chuyên án không tiếng súng nổ.

PV

Theo Người Đưa Tin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/de-nghi-khen-thuong-nhom-phong-vien-ho-tro-ban-chuyen-an-tac-chien-a263397.html