Đụng 141, nam thanh niên bỏ chạy ngược chiều đâm thẳng vào taxi


Thứ 3, 27/02/2018 | 07:20


Phát hiện cảnh sát 141, thanh niên lập tức cho xe quay đầu bỏ chạy ngược chiều 300 mét rồi gây tai nạn tông với xe taxi trên đường Hoà Mã.

Phát hiện cảnh sát 141, thanh niên lập tức cho xe quay đầu bỏ chạy ngược chiều 300 mét rồi tông với xe taxi trên đường Hoà Mã.

Ngày 27/2, trao đổi Trung tá Phạm Anh Tuấn, Tổ trưởng Tổ công tác Y8/141 Công an TP Hà Nội được biết, Tổ Y8 phối hợp cùng Đội CSGT trật tự cơ động công an quận Hai Bà Trưng tiến hành bàn giao đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1974, ở phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội) cùng tang vật ma tuý và phương tiện cho Công phường Ngô Thì Nhậm để xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Hùng bị cán bộ tổ công tác khống chế

Trước đó, vào khoảng 23h25 đêm (ngày 26/2) Tổ công tác Y8/141 được phân công làm nhiệm vụ tại nút giao thông Phố Huế - Trần Xuân Soạn (Hai Bà Trưng, Hà Nội) phát hiện đối tượng Hùng điều khiển xe máy nhãn hiệu honda mang BKS 29F1-079.83 lưu thông hướng Phố Huế - Bờ Hồ có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Ngay khi thấy tổ công tác 141, Hùng bất ngờ cho xe quay đầu đi ngược chiều, tăng ga với mục đích bỏ chạy. Tuy nhiên, do không làm chủ được tốc độ nên đối tượng đã đâm thẳng vào một xe taxi trên phố Hòa Mã. Cú đâm mạnh làm đối tượng văng lên vỉa hè, cán bộ tổ công tác lập tức áp sát, khống chế đưa đối tượng về chốt.

Chiếc taxi bị Hùng đâm vào khi bỏ chạy

Số ma túy đá cán bộ tổ công tác thu giữ được trong người đối tượng

Kiểm tra người đối tượng, phát hiện trong túi quần bên phải có 1 túi nilon màu trắng bên trong có chứa tinh bột màu trắng (nghi là ma tuý đá). Qua đấu tranh nam thanh niên này khai nhận tinh thể màu trăng trong túi nilon là ma tuý đá và Hùng khai nhận đã có 3 tiền án và 3 tiền sự.

Sau đó, tổ công tác Y8/141 đã bàn giao đối tượng Hùng cùng tang vật cho Công an phường Ngô Thì Nhậm để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Giang

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dung-141-nam-thanh-nien-bo-chay-nguoc-chieu-dam-thang-vao-taxi-a220767.html