+Aa-
    Zalo

    Hệ lụy của ma túy, bi kịch tình yêu và cái giá phải trả cho lòng tham

    ĐS&PL Dưới đây là những vụ án rúng động trong năm 2018 qua tổng kết của ĐS&PL.

    Hai trùm ma túy ở Loóng Luông bị tiêu diệt tại ngay “kho” vũ khí, nam ca sĩ chuyên hát hội chợ bị khởi tố về tội Giết người vì “trót” cho bạn gái “ăn tỏi”, từ một vụ trộm xe đơn giản, hé lộ vụ giết người, phi tang xác ghê rợn... Đó những vụ án rúng động trong năm qua qua tổng kết của ĐS&PL.

    Tổng tấn công “lô cốt” ma túy ở Lóng Luông

    Ngày 26/6/2018, tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an tổ chức bao vây, tấn công nhà của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984). Đây là 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép hàng nghìn bánh heroin. Sau gần 3 ngày vây ráp, tấn công bằng xe bọc thép, lực lượng công an đã tiêu diệt Thuận và Tuân, thu giữ hàng chục khẩu súng, hàng ngàn viên đạn và rất nhiều vũ khí nóng khác.

    Việc phá thành công chuyên án trên có ý nghĩa quan trọng, làm thay đổi cục diện, tạo thuận lợi cho việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp với nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy, nhức nhối nhiều năm qua tại xã Lóng Luông.

    “Tú ông” điều hành đường dây á hậu, diễn viên bán dâm nghìn đô

    Từng là sinh viên và chạy GrabBike kiếm sống nhưng Kiều Đại Dũ (22 tuổi, quê Bình Định) thực chất là kẻ điều hành một đường dây mại dâm gồm nhiều hotgirl, người mẫu, thậm chí cả á hậu, MC. Trong đó, trong đường dây này được chú ý là á hậu T.D. bán dâm với giá 7.000USD, còn MC kiêm diễn viên C.V, "đi khách" với giá 1.500 USD. Vụ án này khiến dư luận dấy lên nghi vấn “hối lộ tình dục” các quan chức, đại gia.

    7 người chết khi "Du hành tới mặt trăng"

    Khung cảnh đêm nhạc hội “Du hành tới mặt trăng”.

    Ngày 18/9/2018, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Bùi Mạnh Duy (19 tuổi, ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Theo điều tra, Duy đã rủ 15 thanh niên gom tiền mua 10 viên thuốc lắc và cần sa rồi phân phát cho nhóm bạn sử dụng tại đêm nhạc hội “Du hành tới mặt trăng” do công ty TNHH kết nối Á Châu tổ chức tại công viên nước Hồ Tây tối 16/9/2018. Hậu quả là 7 người tử vong. Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện có nhiều bóng cười và một số chất nghi là ma túy. Liên quan đến vụ án trên, Giám đốc công ty TNHH kết nối Á Châu Lê Thái Sơn (26 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) từng bị tạm giữ nhưng sau đó được trả tự do.

    Khởi tố ca sĩ Châu Việt Cường về tội Giết người

    Chiều 16/11/2018, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường) về tội Giết người. Bị ảo giác sau khi dùng ma túy, nghĩ cô gái 20 tuổi ở cùng phòng bị ma nhập nên Cường đã ghì cổ, nhét tỏi vào miệng nạn nhân làm cô này tử vong. Tại hiện trường, cơ quan công an thu 2 gói bột màu trắng, 2 tờ tiền dính chất bột này, chai nhựa chứa dung dịch màu trắng đục và 2 đĩa thủy tinh. Trước đó, Cường bị khởi tố về tội Vô ý làm chết người. Khi hồ sơ được chuyển sang VKS, cơ quan này đã trả hồ sơ, đề nghị xem xét chuyển tội danh đối với bị can Cường.

    Điều tra trộm xe, phát hiện vụ giết người, phi tang xác

    Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản và nghi án giết người chôn xác phi tang. Nhóm đối tượng bị tạm giữ gồm: Vương Minh Tuấn (16 tuổi), Nguyễn Diên Tài (18 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phi (21 tuổi, cùng ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh). Chiều 1/12/2018, Tài đến Công an huyện Bình Chánh tố cáo Tuấn lấy trộm xe máy ở ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh vào giữa tháng 11/2018. Công an mời Tuấn lên làm việc, Tuấn thừa nhận đã cùng Phi lấy trộm xe máy đồng thời tố cáo Phi và Tài thực hiện vụ giết người chôn xác phi tang vào đầu tháng 10. Tuấn khai được 2 người trên kể cho nghe câu chuyện trong lúc ăn nhậu. Nạn nhân là ông B.V.Đ. (52 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh). Từ khai báo của Tuấn, công an tiến hành khai quật khu vực Tuấn trình báo và phát hiện thi thể ông Đ.. Phi, Tài đã thừa nhận sát hại ông Đ. vì mâu thuẫn cá nhân.

    Phan Văn Vĩnh lĩnh 9 năm tù, Nguyễn Thanh Hóa bị phạt kịch khung

    Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa.

    Sau nhiều ngày xét xử, chiều 30/11/2018, TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh 9 năm tù, phạt Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù; 2 cựu tướng công an còn bị xử phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng. Trùm cờ bạc online Nguyễn Văn Dương nhận 10 năm tù và Phan Sào Nam nhận 5 năm tù. HĐXX đánh giá mặc dù việc xử lý hình sự đối với 2 bị cáo từng là cán bộ, đạt nhiều thành tích và có đóng góp lớn là điều không mong muốn nhưng vẫn phải trừng trị thật nghiêm minh, thể hiện sự bình đẳng của pháp luật, không phân biệt thành phần và địa vị xã hội. Ba nhà mạng Viettel, Vinaphone và Mobifone được hưởng tổng số tiền hơn 1.230 tỷ đồng là tiền do đánh bạc mà có nên HĐXX xét thấy cần phải buộc các đơn vị này nộp lại tiền bất chính sau khi trừ các chi phí hợp lý. Do đó, Vietel hưởng lợi hơn 913 tỷ đồng nhưng chỉ phải nộp lại hơn 90 tỷ đồng; Vinaphone hưởng gần 150 tỷ đồng, phải nộp hơn 13 tỷ đồng; Mobifone hưởng lợi hơn 171 tỷ đồng, phải nộp hơn 15 tỷ đồng. HĐXX buộc Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam phải nộp lại số tiền thu lời bất chính từ hành vi phạm tội mà có.

    Bi kịch tình yêu sinh viên

    Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ ném trẻ sơ sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm tối 18/10/2018 gây xôn xao dư luận. Vào cuộc điều tra, Công an quận Hoàng Mai xác định nữ sinh Đ.T.V.A (21 tuổi) có liên quan đến vụ việc trên. Theo lời khai ban đầu của Đ.T.V.A tại cơ quan công an, sáng 18/10, V.A. đến căn hộ của bạn trai ở tầng 31 tòa nhà HH2 khu đô thị Linh Đàm chơi và có biểu hiện đau bụng sắp sinh. Đến 20h cùng ngày, V.A vào nhà vệ sinh để đẻ nhưng khi thấy con chào đời không thở, không khóc nên đã cho vào túi nilon thả xuống dưới đất qua cửa sổ nhà vệ sinh. Tại cơ quan điều tra, bạn trai của nữ sinh khai nhận mới yêu Đ.T.V.A được 1 tuần và không hề biết bạn gái có thai. Nam thanh niên này còn tưởng rằng bạn gái mình bị béo bụng!

    Kim Ngân
    Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật Chủ Nhật số Tết
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/he-luy-cua-ma-tuy-bi-kich-tinh-yeu-va-cai-gia-phai-tra-cho-long-tham-a260481.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan