Khởi tố hành khách Hàn Quốc đem 200 chiếc điện thoại nhập cảnh vào Việt Nam để bán kiếm lời


Thứ 4, 23/01/2019 | 03:45


Cùng sự kiện

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam có mang theo 200 chiếc điện thoại di động cũ với giá trị gần 2 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam có mang theo 200 chiếc điện thoại di động cũ với giá trị gần 2 tỷ đồng.

Nam hành khách Hàn Quốc cùng tang vật. Ảnh: Tổ Quốc

Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Kang Joo Kyung (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới"

Theo thông tin điều tra, ngày 14/1, nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03), Công an TPHCM cho biết đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất tạm giữ Kang Joo Kyung (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển 200 chiếc ĐTDĐ từ nước ngoài về Việt Nam.

Theo đó, vào ngày 10/1 nam hành khách này nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay VN409 và có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng đã tiến hành soi chiếu kiểm tra hành lý thì phát hiện có 200 chiếc điện thoại di động cũ của các hãng như: iPhone, SamSung, LG,…được cất giấu tinh vi bên trong. Làm việc, nam hành khách khai tên là Kang Joo Kyung và mang 200 chiếc điện thoại di động trị giá gần 2 tỷ đồng đưa về Việt Nam bán kiếm lời.

Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-hanh-khach-han-quoc-dem-200-chiec-dien-thoai-nhap-canh-vao-viet-nam-de-ban-kiem-loi-a260526.html