Khới tố nữ thầy cúng bán "bùa phép cải tử hoàn sinh"


Chủ nhật, 24/12/2017 | 02:27


Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) vừa tiến hành bắt khẩn cấp, khởi tố bị can với Nguyễn Thị Một để làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) vừa tiến hành bắt khẩn cấp, khởi tố bị can với Nguyễn Thị Một để làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Một là đối tượng đã có tiền án, tiền sự; sau khi mãn hạn tù đối tượng tiếp tục lừa đảo bằng cách đóng giả làm thầy cúng. Nạn nhân của Một thường là những người đang gặp về sự cố làm ăn, bệnh tật...

Một thường xuyên xuất hiện tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Lệ để bán bùa ngải, thuốc tiêm cho người nhà các bệnh nhân. Trong vai một bà thầy cao tay, Một lân la làm quen, tự giới thiệu được "Phật bà nhập tràng" và có bùa phép "cải tử hoàn sinh".

Đối tượng Nguyễn Thị Một tại cơ quan điều tra

Qua xác minh điều tra, xác nhận 2 nạn nhân mua "thuốc tiên" của Một với số tiền lên đến 17 triệu đồng. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong bùa chỉ là chất bột được nghiền ra từ các viên thuốc tây.

Xét thấy hành vi có tính chất chuyên nghiệp, nguy hiểm gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, Công an quận Cẩm Lệ đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Một.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận hành vi và cho biết bùa phép "cải tử hoàn sinh" thực chất là thuốc tây. Đối tượng mua vỉ 10 viên, cứ 2 viên cán mịn rồi cho vào tờ giấy bọc lại, bọc vào nylong rồi giao cho nạn nhân để lừa tiền.

Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Hoàng Giang (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-nu-thay-cung-ban-bua-phep-cai-tu-hoan-sinh-a214033.html