Lộ đường dây ngụy trang ma túy tổng hợp và thuốc lắc bên trong loa thùng


Thứ 2, 18/03/2019 | 13:37


Cùng sự kiện

Để qua mặt lực lượng chức năng, nhóm đối tượng giấu ma túy ở trong loa thùng và thường xuyên thuê 2 đến 3 phòng trọ để ở, đồng thời luôn cắt cử người cảnh giới.

Để qua mặt lực lượng chức năng, nhóm đối tượng giấu ma túy ở trong loa thùng và thường xuyên thuê 2 đến 3 phòng trọ để ở, đồng thời luôn cắt cử người cảnh giới.

Ngày 18/3, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ Văn Quốc Vũ (37 tuổi, trú Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cùng 4 người khác để điều tra hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, rạng sáng 17/3, tại đường Yên Bái (quận Hải Châu), các trinh sát bắt quả tang Trần Quang Vinh (23 tuổi ở quận Thanh Khê)  tàng trữ 10 viên thuốc lắc, 2 gói ma túy dạng Ketamine.

Từ lời khai của Vinh, sáng ngày cùng, công an tiếp tục bắt Trần Hoàng Tuấn Anh (29 tuổi, trú quận 3, TP.HCM), Nguyễn Văn La (ở Quảng Nam) và Ngô Văn Bê (24 tuổi, ở huyện Hòa Vang) thu giữ 23 viên thuốc lắc, 1 gói Ketamine.  Văn Quốc Vũ cũng bị bắt ngay sau đó.

Ma túy được ngụy trang bên trong chiếc loa thùng. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Qua khám xét nơi ở của Vũ tại đường Nguyễn Phong Sắc và phòng trọ tại Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), công an thu giữ 1 kg ma túy tổng hợp, 287 viên thuốc lắc cùng nhiều tang vật khác.

Qua kiểm đếm, tổng số tang vật thu giữ khoảng 1 ký ma túy tổng hợp, 310 viên thuốc lắc, 3 gói ketamine. Ngoài ra, lực lượng còn thu giữ của các đối tượng 3 điện thoại di động, 3 xe máy và 1 ô tô.

Theo Công an quận Hải Châu, thủ đoạn của các đối tượng là bỏ ma túy trong loa thùng, thường xuyên thuê 2 đến 3 phòng trọ để ở. Các chỗ ở luôn có đối tượng cảnh giới. Quá trình giao hàng, đối tượng chính không bao giờ đi mà thuê người khác giao hàng.

Đối tượng Văn Quốc Vũ. Ảnh: Công an cung cấp

Được biết, hồi cuối năm 2018, lực lượng chức năng Quảng Trị  đã bám sát chiếc xe khách ở Lào về, trên đoạn đường hơn 1.000 cây số từ Cửa khẩu Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) vào tận TP.HCM để bắt quả tang 2 đối tượng giấu 19kg ma túy trong thùng loa. 2 đối tượng bị bắt là Nguyễn Đăng Khoa (SN 1979, phường 10, quận 3, TP.HCM) và Hoàng Minh Nhựt (SN 1988, trú tại phường 3, quận 4, TP.HCM).

Theo Hồ sơ, vào 8h24 ngày 11/12/2018, lực lượng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo làm thủ tục tái nhập cho xe khách 75B-01174 từ Lào về Việt Nam. Trong quá trình soi chiếu hành lý đã phát hiện bên trong 2 chiếc thùng loa được gửi trên xe có nghi vấn giấu ma túy.

Ngay sau đó, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã sử dụng chó nghiệp vụ để tiếp tục xác minh. Chó nghiệp vụ có phản ứng với ma túy ở trong 2 chiếc thùng loa trên.

Qua nắm bắt thông tin của lực lượng Hải quan, 2 chiếc thùng loa nói trên do một đối tượng người Lào thuê nhà xe vận chuyển về Việt Nam, cụ thể là TP.HCM, song chưa xác định được chủ sở hữu của số tang vật nghi là ma túy này.

Quyết tâm không để đối tượng trốn thoát, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy (Cục Hải quan Quảng Trị) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo lên kế hoạch vây bắt đối tượng.

Để đảm bảo yếu tố bí mật, các đơn vị cùng thống nhất giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy và lực lượng chức năng bắt đối tượng lúc phương tiện giao hàng ở nội địa.

Đến 14h ngày 12/12, tại Bến xe miền Đông (phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM), lực lượng chống ma túy của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Đăng Khoa và Hoàng Minh Nhựt khi đang nhận 2 loa thùng nghi vấn có chứa ma túy.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lo-duong-day-nguy-trang-ma-tuy-tong-hop-va-thuoc-lac-ben-trong-loa-thung-a267045.html