+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/1/2019: Nghi án giết chồng rồi dùng thùng kéo xác ra bãi sậy phi tang

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nghi án giết chồng rồi dùng thùng kéo xác ra bãi sậy phi tang

    Đêm 9/1, ông Vũ Văn Tiến (đã đổi tên, 61 tuổi, ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) ra đầm để trông cá và ngủ tại đây. Bà Đinh Thị Kít (63 tuổi) có mang gậy gỗ theo chồng.

    Theo cảnh sát, nửa đêm, khi ông Tiến đi vệ sinh, bà Kít cầm đoạn gỗ đập nhiều nhát vào đầu và người chồng. Nghi phạm đã dìm chồng xuống đầm nước cho đến khi tắt thở.

    Sau gây án, bà Kít lấy dây thừng buộc vào người ông Tiến, dùng thuyền kéo xác nạn nhân ra khu vực bãi sậy ở xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên để phi tang.

    Ngày 19/1, người dân phát hiện xác ông Tiến và trình báo công an. Từ khám nghiệm, cảnh sát bắt giữ bà Kít.

    Tại cơ quan công an, bà Kít khai, gần đây, hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Do ông Tiến thường mắng chửi, đánh vợ khiến bà lên kế hoạch sát hại chồng.

    Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ hình sự với Đinh Thị Kít (63 tuổi, ở huyện Thủy Nguyên) để điều tra về hành vi Giết người.

    Khởi tố vụ án lái xe tông chết tám người trên quốc lộ 5

    Tối 22/1, Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Kim Thành (Hải Dương) đã khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế Lương Văn Tâm (27 tuổi, quê Cao Bằng) để điều tra hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    Lái xe Lương Văn Tâm đang bị tạm giữ - Ảnh: VnExpress

    Một ngày trước, tài xế Tâm lái xe tải trên quốc lộ 5 hướng Hà Nội - Hải Phòng, khi đến xã Kim Lương (Kim Thành, Hải Dương) thì đâm vào đoàn cán bộ xã đi thăm nghĩa trang liệt sĩ trở về. Hậu quả 8 người chết, 8 người khác bị thương, trong đó một người rất nặng.

    Tâm khai với công an vài ngày trước đã sử dụng ma túy đá. Trên đường lái xe từ Hà Nội về Hải Phòng trả hàng, thi thoảng anh ta ngủ gật, đầu óc không tỉnh táo. Tâm và phụ xe thống nhất sẽ đổi lái sau khi đi qua cầu vượt Lương Xá. Tuy nhiên, qua cầu vượt vài chục mét, chưa kịp đổi lái thì xảy ra tai nạn. Ba người trên xe phần vì hoảng sợ, phần lo bị người dân hành hung nên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cả ba người lánh mặt đến tối thì ra trình diện công an.

    Sau tai nạn, Bộ trưởng Giao thông Nguyễn Văn Thể nhìn nhận sự bất hợp lý khi "người đi bộ đi vào làn xe thô sơ để lên cầu vượt, hết sức nguy hiểm". Ông yêu cầu cơ quan chức năng rà soát toàn bộ đường lên cầu vượt trên cả nước; đồng thời thắt chặt việc kiểm tra bằng lái và việc tài xế sử dụng rượu bia, ma túy...

    Giả “hot girl” gây ra 7 vụ lừa đảo ở Tây Ninh

    Chiều 22/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã bắt giữ giữ Tạ Văn Quí (22 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Đối tượng Quí - Ảnh: Công an Nhân dân

    Theo cơ quan Công an: Ngày 19/1, anh Lê Bảo An (ngụ huyện Gò Dầu) đến công an huyện Gò Dầu trình báo về việc mình bị lừa mất xe SH BKS 70F1: 458.92. An cho biết, thông qua mạng Zalo, kết bạn với 1 phụ nữ tên Luly nhà ở xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu. Sau vài ngày thì Luly hẹn An lên nhà bà ngoại ở Cẩm Giang chơi cho biết mặt. Trước khi đi, Luly nhắn tin dặn An đến vòng xoay thị trấn Gò Dầu gặp và chở người em bà con tên Tú lên nhà dùm và cho số điện thoại để liên lạc.

    Đến 12h cùng ngày, An chạy xe SH trên đến vòng xoay thì gặp Tú. Sau đó An chở Tú đến Cẩm Giang để gặp Luly. Trên đường đến ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang, do có ý định chiếm đoạt xe của An nên Tú kêu An ghé vào quán cà phê, rồi vờ hỏi mượn xe rước người quen. Không chút nghi ngờ, An cho Tú mượn xe và ngồi chờ ở quán cà phê. Sau đó, An điện thoại thì thuê bao không liên lạc được.

    Qua điều tra, Công an xác định người có nick name Luly chính là Tạ Văn Quí. Quí thường xuyên qua Casino đánh bạc. Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, Công an bắt Quí khi y vừa từ biên giới Campuchia nhập cảnh trở lại Việt Nam. Quí thừa nhận, đã tạo nick Luly và giả “hot girl” để kết bạn với An. Sau đó, Qúi dùng tên giả là Tú để thực hiện hành vi phạm tội như trên. Ngoài ra, Quí đã thực hiện 6 vụ lừa đảo khác ở huyện Gò Dầu và huyện Bến Cầu. Quí từng có 1 tiền án vềtội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Đột kích vũ trường Oasis, phát hiện nhiều thanh niên sử dụng ma túy

    Thực hiện mệnh lệnh tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, đêm ngày 21 rạng sáng ngày 22/1, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh do phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ công, đột kích, kiểm tra, phát hiện nhiều thanh niên sử dụng ma túy trong vũ trường Oasis thuộc phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi.

    Ma túy được phát hiện tại sàn nhảy - Ảnh: An ninh Thủ đô

    Sau 24 giờ đêm, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi gồm các lực lượng như: Cảnh sát QLHC về TTXH, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đột kích vào vũ trường Oasis thuộc phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi. Tuy đã quá giờ hoạt động nhưng vũ trường này vẫn đông nghẹt người.

    Đáng nói, lực lượng Công an đã phát hiện gần 50 thanh niên nghi “phê” ma tuý đang say sưa nhảy nhót theo tiếng nhạc. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng tàng trữ, sử dụng nhiều loại ma túy tổng hợp như ma túy dạng đá, thuốc lắc.

    Khi thấy lực lượng Công an đột kích, một số đối tượng đã phi tang ma túy nhưng không thành. Đối tượng Trần Minh Hoàng - trú tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khai nhận, cùng 4 đối tượng khác sử dụng ma túy để nhảy cho thêm hưng phấn.

    Đây là lần thứ 2 lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đột kích vào vũ trường Oasis sau 24 giờ đêm trong những năm gần đây, đáng nói qua 2 lần kiểm tra, cơ sở luôn hoạt động quá giờ quy định theo pháp luật, gây mất ANTT trên đia bàn, là nơi để các đối tượng ma túy lợi dụng hoạt động, phát sinh nhiều vấn đề có liên quan đến tội phạm. Lực lượng Công an Quảng Ngãi đã đưa 42 đối tượng nghi vấn có sử dụng ma túy về trụ sở Công an TP Quảng Ngãi để tiến hành điều tra.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/1/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2312019-nghi-an-giet-chong-roi-dung-thung-keo-xac-ra-bai-say-phi-tang-a260483.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan