Truy tố tài xế xe BMW đánh chết người giữa phố Sài Gòn


Thứ 6, 24/11/2017 | 11:39


Chỉ vì tiếng còi xe xin rẽ phải, Trực đã mở cửa xe lao vào đánh một người đi đường. Trực sau đó còn lái xe tông vào bị hại, đánh nạn nhân đến tử vong.

Chỉ vì tiếng còi xe xin rẽ phải, Trực đã mở cửa xe lao vào đánh một người đi đường. Trực sau đó còn lái xe tông vào bị hại, đánh nạn nhân đến tử vong.

Ngày 24/11, theo thông tin từ VKSND TP.HCM, cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang tòa cùng cấp, truy tố bị can Lê Long Trực (28 tuổi), ngụ TP.HCM về tội Giết người.

Kết quả điều tra cho biết, vào khoảng 11h30 ngày 13/1/2016, Lê Long Trực điều khiển ôtô BMW - X5 lưu thông trên đường Lê Lợi (quận 1, TP.HCM) theo hướng từ Nhà hát TP về đường Pasteur.

Khi đến giao lộ Lê Lợi – Pasteur (quận 1), Trực dừng xe do có tín hiệu đèn đỏ. Theo biển chỉ dẫn tại ngã tư này, môtô được phép rẽ phải kể cả khi có đèn đỏ nên anh Nguyễn Minh Triết lưu thông phía sau bấm còi xin rẽ phải.

Nghe tiếng còi của anh Triết, Trực liền mở cửa xe, bước xuống và lớn tiếng gây gổ, đánh nhau với anh này. Lúc này bạn anh Triết nhìn thấy đã ngăn lại, ôm anh Triết kéo ra. Lợi dụng cơ hội này, Trực lao đến đấm liên tục vào người anh Triết.

Lê Long Trực bị truy tố về tội Giết người (Ảnh: Tri thức trực tuyến)

Sự việc được mọi người căn ngăn, anh Triết cho xe rẽ phải vào đường Pasteur. Chạy được một đoạn, nhìn thấy ôtô của Trực, anh Triết dùng chân đá vào hông xe rồi tăng ga vượt lên bỏ chạy.

Tức giận, Trực đuổi theo anh Triết đến một khách sạn ở quận 1 rồi tông vào xe máy khiến anh Triết ngã xuống đường.

Chưa dừng lại ở đó, Trực còn xuống xe dùng chân đạp vào bụng khiến anh Triết bất tỉnh. Người dân sau đó đã tới can ngăn sự việc, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đến ngày 26/1/2016, do đa chấn thương anh Triết đã tử vong.

Cơ quan công an sau đó đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Long Trực về tội “Giết người”.

Hồi tháng 7, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ việc. Tuy nhiên, sau đó, TAND đã quyết định trả hồ sơ vụ án nhằm làm rõ hành vi của Trực là Giết người hay Cố ý gây thương tích.

Sau quá trình điều tra bổ sung, cơ quan công tố tiếp tục truy tố Trực tội Giết người.

T.Quỳnh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-to-tai-xe-xe-bmw-danh-chet-nguoi-giua-pho-sai-gon-a210637.html