Vì sao Hoàng Công Lương kháng cáo, xin miễn trách nhiệm hình sự?


Thứ 2, 04/03/2019 | 02:25


Cùng sự kiện

Bị cáo Hoàng Công Lương kháng cáo kêu oan ngay sau khi tòa sơ thẩm tuyên án. Sau đó, bị cáo Lương có kháng cáo bổ sung xin miễn trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Hoàng Công Lương kháng cáo kêu oan ngay sau khi tòa sơ thẩm tuyên án. Sau đó, bị cáo Lương có kháng cáo bổ sung xin miễn trách nhiệm hình sự.

Ngày 3/3, TAND TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cho biết 5 trong số 7 bị cáo vụ chạy thận nhân tạo làm chết 9 người ở Bệnh viện đa khoa tỉnh đã gửi đơn kháng cáo.

Cụ thể, sau khi nhận được bản án sơ thẩm, ngày 1/2, Hoàng Công Lương (33 tuổi, cựu bác sĩ bệnh viện) đã đưa đơn kêu oan. Đến ngày 15/2, bị cáo tiếp tục bổ sung kháng cáo, xin miễn trách nhiệm hình sự.

Đỗ Anh Tuấn (43 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Thiên Sơn) kháng cáo toàn bộ bản án đã tuyên bị cáo 30 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo Trương Quý Dương (57 tuổi, cựu Giám đốc bệnh viện), Trần Văn Thắng (54 tuổi, cựu Trưởng phòng vật tư bệnh viện) và Hoàng Đình Khiếu (57 tuổi, cựu Phó giám đốc bệnh viện) cùng xin giảm nhẹ hình phạt.

Hai người chấp nhận án sơ thẩm gồm Trần Văn Sơn (viên chức Phòng vật tư) và Bùi Mạnh Quốc (cựu Giám đốc Công ty Trâm Anh).

Về dân sự, đại diện Công ty Thiên Sơn và 9 gia đình bị hại cũng gửi đơn đề nghị tòa phúc thẩm xem xét trách nhiệm bồi thường trong vụ án.

Ông Hà Quang Dĩnh - Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình, cho biết phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra vào tháng 4.

Bị cáo Hoàng Công Lương - Ảnh: Lao động

Trước đó, chiều 30/1, sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, TAND TP Hòa Bình đã tuyên án đối với Hoàng Công Lương cùng sáu bị cáo khác trong vụ án này.

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Lương 42 tháng tù, Bùi Mạnh Quốc (giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh) 54 tháng tù, cùng về tội vô ý làm chết người.

Ở tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Trương Quý Dương bị phạt 30 tháng tù; Hoàng Đình Khiếu và Trần Văn Thắng cùng bị phạt 36 tháng tù. Cùng tội này, Trần Văn Sơn (cựu cán bộ phòng vật tư-thiết bị y tế) bị phạt 42 tháng tù và Đỗ Anh Tuấn (giám đốc Công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn) bị phạt 30 tháng tù.

Ngoài ra, HĐXX còn kiến nghị khởi tố ông Hoàng Công Tình (trưởng khoa Hồi sức tích cực, chú ruột Hoàng Công Lương) để làm rõ dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Về trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm tuyên BV đa khoa tỉnh Hòa Bình và Công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn phải liên đới bồi thường cho gia đình các nạn nhân tử vong 200 triệu đồng/người, những người bị ảnh hưởng sức khỏe 50 triệu đồng/người. Trong đó, BV chịu trách nhiệm bồi thường với mức 70%, Công ty Thiên Sơn chịu 30%. Hai bên có quyền yêu cầu xem xét giải quyết trong một vụ kiện dân sự nếu có yêu cầu.

Đặc biệt, HĐXX kiến nghị Bộ Y tế rà soát, cập nhật bổ sung xây dựng các quy trình kỹ thuật trong BV, đặc biệt là kỹ thuật chuyển giao cho tuyến dưới; xây dựng các văn bản quy phạm; có biện pháp kiểm tra việc liên doanh liên kết; đề cao kỷ cương, trách nhiệm của các cơ quan quản lý và nhân viên y tế…

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vi-sao-hoang-cong-luong-khang-cao-xin-mien-trach-nhiem-hinh-su-a265079.html