Vụ nhóm buôn ma túy ôm súng cố thủ trong xe ô tô ở Hà Tĩnh: Bắt thêm 4 đối tượng


Chủ nhật, 17/02/2019 | 00:16


Cùng sự kiện

Liên quan đến vụ bắt nhóm đối tượng buôn ma túy ôm súng cố thủ trong xe ô tô ở Hà Tĩnh, hiện cơ quan chức năng đã bắt thêm 4 người cùng hơn 1.700 viên ma túy tổng hợp.

Liên quan đến vụ bắt nhóm đối tượng buôn ma túy ôm súng cố thủ trong xe ô tô ở Hà Tĩnh, hiện cơ quan chức năng đã bắt thêm 4 người cùng hơn 1.700 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, khoảng 15h ngày 16/2, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tiến hành kiểm tra nhà đối tượng Sơn (SN 1992), tại xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn và đã bắt giữ 4 đối tượng.

Khám xét nhà riêng của đối tượng đã phát hiện lựu đạn và hơn 1.700 viên ma tuý tổng hợp. Đến 23h20 cùng ngày, công an hoàn thành xong các thủ tục, áp giải các đối tượng về trụ sở Công an huyện Hương Sơn.

Lực lượng chức năng khám xét nhà đối tượng Sơn. Ảnh: ANTT

Những đối tượng này có mối quan hệ thân quen với tên Nguyễn Thành Trung (SN 1985), trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn - đối tượng vừa bị Cơ quan điều tra bắt giữ sau nhiều giờ dùng vũ khí nóng cố thủ trong xe vào tối 15/2.

Như đã đưa tin trước đó, chuyên án mang bí số T1218 do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh phối hợp thực hiện đã được triển khai "cất vó" vào chiều 15/2. Lực lượng chức năng tổ chức "đón lõng" nhóm đối tượng khi bọn chúng đang vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam trên Quốc lộ 8C đoạn qua địa bàn huyện Hương Sơn.

Nhóm đối tượng có 3 người đi trên 2 xe ô tô gồm: Nguyễn Thành Trung; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991), trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) và Nguyễn Huy Phước (SN 1998), trú xã Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Theo đó, vào khoảng 15h30 ngày 15/2, các lực lượng chức năng phát hiện nghi phạm Nguyễn Thành Trung, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, cùng 2 đồng bọn đi trên 2 xe bán tải lưu thông trên Quốc lộ 8C theo hướng huyện Đức Thọ - Hương Sơn (Hà Tĩnh) nên tiến hành truy bắt.

Hiện trường vụ nhóm buôn ma túy ôm súng cố thủ trong xe ô tô ở Hà Tĩnh. Ảnh: VOV

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 1 đối tượng đi trên xe ô tô. Riêng nghi phạm Nguyễn Thành Trung cùng với một đối tượng khác đi cùng trên xe bán tải màu trắng, sau khi phát hiện đồng bọn bị truy đuổi, bắt giữ nên đã nhấn ga bỏ chạy.

Khi chạy đến địa phận thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn thì xe ô tô của Trung lao xuống ruộng lúa bên đường. Trung và đồng bọn đã ôm súng và lựu đạn cố thủ bên trong xe.

Tuy nhiên, sau khi thuyết phục, vận động đối tượng đi xe cùng Trung đã chịu buông bỏ vũ khí. Riêng Nguyễn Thành Trung vẫn ngoan cố, tiếp tục ôm vũ khí cố thủ trong xe ô tô.

Sau hơn 4 giờ, dưới sự chỉ đạo của Cục Phòng chống ma túy, Bộ Công an, tất cả lực lượng gồm công an, biên phòng, hải quan của tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp nhịp nhàng, vận động thuyết phục, đối tượng Trung đã chịu hạ vũ khí.

Các tang vật được công an thu giữ. Ảnh: VTCNews

Đến khoảng 19h30 ngày 15/2, tất cả ba đối tượng cùng hai chiếc xe ô tô đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, đưa về trụ sở Công an tỉnh Hà Tĩnh để lấy lời khai.

Được biết, cả 3 đối tượng vừa bị công an bắt giữ này đều nằm trong đường dây vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh.

Bước đầu kiểm tra trên 1 xe ô tô của các đối tượng vừa bị bắt giữ đã phát hiện trên xe này có 9kg ma túy dạng đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp. Riêng chiếc xe còn lại các lực lượng sẽ tiếp tục kiểm tra.

Vụ việc đang được các lượng lượng chức năng điều tra và làm rõ.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nhom-buon-ma-tuy-om-sung-co-thu-trong-xe-o-to-o-ha-tinh-bat-them-4-doi-tuong-a263154.html