+Aa-
    Zalo

    Phát hiện hơn 250 đầu lâu trong hố chôn tập thể ở Mexico

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hơn 250 xương sọ người đã được phát hiện tại khu hầm mộ bí mật ở bang Veracruz, Mexico.

    Hơn 250 xương sọ người đã được phát hiện tại khu hầm mộ bí mật ở bang Veracruz, Mexico.

    Theo Washington Post, hơn 250 đầu lâu đã được lần lượt phát hiện trong vài tháng qua ở một nghĩa trang bí mật có vẻ được dành riêng cho các băng nhóm ma túy tại ngoại ô thành phố Veracruz (Mexico).

    Ngày 14/3, các công tố viên thông báo hầm mộ bí mật này chứa hài cốt thành viên các băng đảng ma túy bị giết từ nhiều năm trước, họ nằm trong số hàng nghìn người biến mất trên khắp Mexico thời gian qua, báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin.

    Cảnh sát liên bang được điều động đến đảm bảo an ninh tại Veracruz (Mexico), một trong những điểm nóng về ma túy và là "chiến địa" của các băng đảng tại Mexico. Ảnh: Reuters.

    Tin tức trên không gây bất ngờ đối với nhóm các bà mẹ có con biến mất. Trước đây, khi những đầu lâu đầu tiên được phát hiện, họ đã nghi ngờ khu rừng cây Colinas de Santa Fe là một mồ chôn bí mật. Trước sự phản ứng chậm chạp của chính quyền, nhóm các bà mẹ quyết định tự hành động.

    Bắt đầu từ tháng 8/2016, những người này dùng thiết bị dò tìm mùi thi thể thối rữa dưới lòng đất rồi bắt đầu đào bới. Họ báo lên chính quyền khi phát hiện hầm mộ.

    Ông Winckler cho biết cuộc khai quật phát hiện 250 xương sọ mới chỉ bao quát được 1/3 khu vực nghi vấn và vẫn còn nhiều hài cốt khác chôn ở đó.

    Ông Winckler đồng thời nhấn mạnh có tới 2.400 người mất tích hiện vẫn chưa rõ tung tích và kết luận: “Veracruz là một ngôi mộ tập thể khổng lồ. Đây có thể là ngôi mộ tập thể lớn nhất tại Mexico và thậm chí là trên toàn thế giới”.

    Theo TTXVN, phương pháp được áp dụng là lấy các mẫu đất và phân tích. Khi thấy một khu vực nhiều khả năng là mộ tập thể, các nhóm này sẽ báo cáo để chính quyền tiến hành khai quật.

    Tại bang miền nam Durango, các nhà chức trách cũng đã phát hiện hơn 300 hài cốt nằm trong một mộ tập thể khi họ bắt đầu khai quật vào tháng 4/2011. Cùng thời điểm đó, 250 hài cốt được tìm thấy trong hố chôn ở thị trấn San Fernando, bang Tamaulipas.

    Các băng đảng ma túy tại Mexico thường thiêu hoặc chôn nạn nhân để tránh bị phát hiện.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-hon-250-dau-lau-trong-ho-chon-tap-the-o-mexico-a184253.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tin tức thế giới mới nhất ngày 9/11

    Tin tức thế giới mới nhất ngày 9/11

    (ĐSPL) - Tin tức thế giới mới nhất ngày 9/11: Chính phủ Anh triển khai soạn thảo luật rời khỏi EU; Mexico lên kế hoạch ứng phó nếu Donald Trump làm tổng thống Mỹ...