+Aa-
    Zalo

    Phe đối lập Syria bất ngờ muốn đàm phán, đồng ý thành lập ủy ban đối thoại với chính phủ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hội đồng Dân chủ Syria khẳng định đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Syria về việc thành lập ủy ban đặc biệt để thúc đẩy đối thoại nhằm kết thúc cuộc nội chiến.

    Hội đồng Dân chủ Syria khẳng định đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Syria về việc thành lập ủy ban đặc biệt để thúc đẩy đối thoại nhằm kết thúc cuộc nội chiến.

    Phe đối lập Syria đồng ý thành lập ủy ban đối thoại với chính phủ. Ảnh: Sputnik

    Đoàn đại biểu phe đối lập Syria muốn thảo luận về tình hình ở tỉnh Idlib, việc trả tự do cho các tù nhân cũng như hiến pháp tại các cuộc đàm phán định dạng Astana về Syria tại thành phố Sochi của Nga, dự kiến diễn ra vào ngày 30-31/7.

    Người đứng đầu phái đoàn Ahmad Toma xác nhận với Sputnik: "Sẽ có 3 chủ đề chính: Idlib, tù nhân và hiến pháp".

    Ông Toma nói thêm rằng sự trở lại của những người tị nạn là một chủ đề mới và cũng sẽ có trong chương trình nghị sự. Liên quan đến những người bị giam giữ, Ahmad Toma khẳng định rằng 2 bên hoàn toàn có thể tạo ra một cơ chế giải quyết vấn đề.

    Quyết định thành lập ủy ban đối thoại được đưa ra từ đại hội Syria, tổ chức ở Sochi vào cuối tháng 1/2018.

    Phái đoàn phe đối lập Syria cho các cuộc đàm phán ở Sochi bao gồm khoảng 10 thành viên, do ông Toma đứng đầu. Đây là cuộc họp lần thứ 10 theo định dạng Astana được tổ chức ở Sochi nhằm tác động, giải quyết vấn đề xung đột ở Syria.

    Cuộc nội chiến ở Syria đã kéo dài hơn 7 năm qua và đã cướp đi sinh mạng của hơn 350.000 người. Cuộc chiến này ngày càng trở nên phức tạp khi kéo theo sự tham gia của nhiều quốc gia, khu vực và các nhóm khủng bố.

    PHƯƠNG PHƯƠNG(Theo Sputnik)
     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phe-doi-lap-syria-bat-ngo-muon-dam-phan-dong-y-thanh-lap-uy-ban-doi-thoai-voi-chinh-phu-a238173.html
    Những quốc gia nào đang tấn công Syria?

    Những quốc gia nào đang tấn công Syria?

    Tình hình chiến sự Syria có nhiều thay đổi, trong đó đáng chú ý là những hành động tấn công qua lại liên tiếp của các quốc gia bên ngoài như Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Những quốc gia nào đang tấn công Syria?

    Những quốc gia nào đang tấn công Syria?

    Tình hình chiến sự Syria có nhiều thay đổi, trong đó đáng chú ý là những hành động tấn công qua lại liên tiếp của các quốc gia bên ngoài như Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel.