+Aa-
    Zalo

    Phú Thọ: Đang ăn thịt gà, người đàn ông phải suýt mất mạng vì nguyên nhân ít ai ngờ tới

    (ĐS&PL) - Nam bệnh nhân được người nhà chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng đau tức ngực và khó thở.

    Theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đơn vừa cấp cứu gắp mảnh xương gà thành công cho nam bệnh nhân Đ.V.T. (73 tuổi, trú tại Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ). Ông T. khi đang ăn thịt gà thì bị hóc, thấy nuốt khó, đau tức ngực, khó thở nên đã được người nhà chuyển đến bệnh viện.

    Tại bệnh viện, ông T. được chụp cắt lớp vi tính và nội soi thực quản dạ dày phát hiện trong đoạn thực quản ngực có dị vật là xương gà lẫn thịt có kích thước khoảng 3cm. Xương có đầu sắc nhọn đâm vào thành thực quản.

    Ngay lập tức, bệnh nhân đã được các bác sỹ chuyên khoa Tai Mũi Họng lấy dị vật bằng nội soi thực quản ống cứng dưới gây mê. Sau 15 phút, dị vật đã được lấy ra là khối thịt gà lẫn xương dài khoảng 3cm. Người bệnh sau khi làm thủ thuật được đặt sonde dạ dày và cho ăn qua sonde, sức khỏe ổn định và được ra viện sau 3 ngày.

    phu tho dang an thit ga nguoi dan ong phai suyt mat mang vi hoc xuong1
    Ông Đ.V.T nhập viện do bị hóc xương gà. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

    Theo TS. BS Nguyễn Thế Đạt – Phó Trưởng khoa Liên chuyên khoa Tai mũi họng – Mắt – Răng hàm mặt (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ), hóc dị vậy do ăn uống là một tai nạn rất thường gặp trong đời sống hàng ngày, chủ yếu gặp ở người cao tuổi và trẻ em. Dị vật có thể gây mắc nghẹn tại họng, thực quản với những miếng thức ăn lớn khó nhai nuốt; cũng có thể gây dâm xuyên vào thành họng, amidal, thực quản, dạ dày, ruột non với những dị vật sắc nhọn như các mảnh xương gà, xương cá, tăm ….

    Hậu quả do hóc dị vật nhiều trường hợp sẽ rất nghiêm trọng: trường hợp nghẹn miếng thức ăn có thể gây chèn ép đường thở dẫn đến suy hô hấp cấp tính; cũng có thể đầu xương có thể đâm vào thành họng, amidal, xuyên thủng thực quản, dạ dày, ruột… gây ra những biến chứng nặng nề.

    Bác sỹ Đạt cho biết, hàng năm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cũng tiếp nhận nhiều trường hợp hóc dị vật với các biểu hiện và biến chứng khác nhau tùy loại dị vật, vị trí hóc và tùy vào thời gian đến bệnh viện sớm hay muộn.

    Trường hợp người bệnh lần này bị hóc xương gà, đầu xương đâm vào thực quản, vị trí xương mắc ở đoạn thực quản ngực ngay sát quai động mạch chủ, rất may người bệnh cũng được đưa đến bệnh viện sớm và đầu xương chưa làm thủng thực quản. Nếu người bệnh đến muộn có thể sẽ gây nhiễm trùng và tạo ổ abse tại chỗ, còn nếu trường hợp đầu xương đâm thủng thực quản vào động mạch chủ ngực thì biến chứng cấp tính cực kỳ nguy hiểm.

    Qua đây bác sĩ khuyến cáo người dân khi ăn uống cần tập trung, hạn chế nói chuyện, cười đùa, xem tivi, điện thoại,… Đối với người cao tuổi bị mất răng sẽ rất dễ bị mắc dị vật thực quản nên cần lưu ý chọn những thực phẩm mềm và nên tập trung khi ăn uống, khi không may bị hóc dị vật cần đến ngay các cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

    Phương Uyên

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phu-tho-dang-an-thit-ga-nguoi-dan-ong-phai-suyt-mat-mang-vi-nguyen-nhan-it-ai-ngo-toi-a595213.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Người phụ nữ nhập viện cấp cứu do hóc xương vịt

    Người phụ nữ nhập viện cấp cứu do hóc xương vịt

    Sau khi ăn thịt vịt người phụ nữ có biểu hiện nuốt vướng, nuốt khó, đau tức ngực. Bệnh nhân đã đi khám chuyên khoa tai mũi họng 3 lần nhưng không tìm thấy dị vật. Sau 9 ngày tình trạng nuốt vướng tăng lên đến bệnh viện khám lại thì phát hiện dị vật đâm sâu vào thành thực quản.