+Aa-
    Zalo

    Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: “Bóng cười" tràn lan trong nhiều quán kinh doanh nước giải khát

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khách hàng có thể dễ dàng sử dụng “bóng cười” ở các quán Vintage 1976, Cần tăng dân số, Analog và Drama (quận Hoàn Kiếm) dù UBND thành phố Hà Nội đã cấm loại hình dịch vụ này.

    Mục sở thị những “cơn ảo giác” trong tiếng nhạc chát chúa

    Theo các chuyên gia y tế, việc sử dụng “bóng cười” (khí N2O) trong thời gian dài với mục đích để giải trí hết sức nguy hiểm. Nếu không được ngăn chặn, kiểm soát sớm sẽ gây ra các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến thần kinh, tim mạch, gây ức chế não, trầm cảm, thậm chí có thể tử vong. 

    Mới đây, tháng 8/2023, một nữ bệnh nhân (26 tuổi) nhập viện điều trị tại Bệnh viện Quân y 7A với dấu hiệu ngộ độc khí N2O. Bệnh nhân có tiền sử thường xuyên sử dụng bóng cười trong 5 năm, mỗi tuần từ 2-3 lần, mỗi lần từ 5-7 quả “bóng cười”. Các bác sĩ chẩn đoán, xác định nữ bệnh nhân tổn thương tủy, liệt không đi lại được.

    Trước tình trạng lạm dụng “bóng cười” trong hoạt động vui chơi, giải trí, UBND thành phố Hà Nội ban hành công văn số 1650/UBND-KGVX, kế hoạch số 216/KH-UBND về tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến sử dụng, kinh doanh “bóng cười” trên địa bàn thành phố.

    Trong đó, Chủ tịch UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn nào để tồn tại các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm sản xuất, kinh doanh trái phép, tổ chức sử dụng khí N2O (“bóng cười”) hoạt động công khai, trong thời gian dài mà không bị xử lý, để báo chí nêu, quần chúng nhân dân bức xúc phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.

    Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm của thành phố Hà Nội, tình trạng kinh doanh “bóng cười” vẫn diễn ra tràn lan tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên địa bàn quận Hoàn Kiếm như đã nêu ở trên.

    12h đêm ngày 12/8, trong vai khách hàng, nhóm phóng viên (PV) đến quán Vintage 1976 (số 77A Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm). Quan sát ban đầu, tầng 1 được sắp xếp vài bộ bàn ghế gỗ, phong cách đậm chất hoài niệm làm nơi kinh doanh nước giải khát. Tuy nhiên, chỉ cần đi qua lớp cửa kính lên tầng 2, khách hàng sẽ được chiêm ngưỡng một không gian hoàn toàn đối lập. Nơi đây được bố trí từ 5-6 bộ sofa với hệ thống đèn trang trí chằng chịt, mờ ảo, tiếng nhạc “chát chúa” để thuận tiện cho các “thượng đế” đắm chìm trong những cơn ảo giác do “bóng cười” đem lại.

    Trước đó, năm 2020, quán Vintage 1976 từng bị Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt 23 triệu đồng về hành vi “kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hạn chế kinh doanh”, thu giữ 01 bình khí N2O loại 20kg và nhiều bóng bay dùng để bơm “bóng cười”.

    vintage 1976

    Khách hàng sử dụng “bóng cười” tại tầng 2 quán Vintage 1976, số 77 Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm.

    Nhân viên cơ sở này cho biết, thực chất tầng 1 hoạt động trá hình, kinh doanh nước giải khát chỉ là phụ. Hoạt động chính kinh doanh “bóng cười” diễn ra ở tầng 2. Theo tìm hiểu của nhóm PV, “bóng cười” tại quán Vintage 1976 được bán với giá 60.000 đồng/ quả.

    Tương tự, mô hình kinh doanh trên cũng được áp dụng ở quán Cần tăng dân số (số 10 Trần Nhật Duật, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm). Để mục sở thị, 22h30 ngày 15/8, nhóm PV có mặt tại quán. Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng “bóng cười”, nhân viên cơ sở sẽ hướng dẫn khách đi lên tầng 2 qua một lối thang bộ chật hẹp. Đặc biệt, khu vực này luôn được khóa trái cửa và có bảo vệ trông coi.

    Tại đây, ngoài những khách hàng đang đắm chìm dưới cơn ảo giác do “bóng cười” đem lại, chúng tôi còn được chứng kiến các vũ công sử dụng trang phục thiếu vải, liên tục nhảy các vũ điệu gợi cảm nhằm tăng sự hưng phấn cho khách hàng. Một nữ nhân viên quán cho biết, “bóng cười” lẻ được bán với giá 79.000 đồng, combo 10 quả là 785.000 đồng.

    3796607718717449739215273174017396332251778n

    Vũ công diện trang phục thiếu vải nhảy gợi cảm trước mặt khách hàng tại quán Cần tăng dân số.

    Càng về đêm, lượng khách đến sử dụng “bóng cười” tại quán Cần tăng dân số càng nhiều. Gần 12h đêm khi nhóm PV ra về, những cuộc chơi tại đây vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

    3796616417103481944653233480324513173059512n

    Hình ảnh tại tầng 2 quán Cần tăng dân số (số 10 Trần Nhật Duật, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm).

    Từng bị xử phạt vẫn tiếp tục kinh doanh

    Trong hai ngày 21, 24/8, nhóm PV ĐS&PL tiếp tục ghi nhận tình trạng kinh doanh “bóng cười” tại quán Analog (số 23 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm) và quán Drama (số 40 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm). Cả hai cơ sở này đều tiếp đón khách hàng tại tầng 1, hoạt động chính ở tầng 2. 

    Khi nhóm phóng viên tới đây, tầng 2 của hai cơ sở này đều được sắp xếp nhiều bộ bàn ghế sofa, hệ thống đèn nháy mờ ảo nhằm phục vụ các “thượng đế phê pha”. Qua quan sát, hầu hết khách hàng đến đây đều sử dụng “bóng cười”.

    37966334010135903865145035974641388555841089n

    Nhân viên Analog liên tục cung cấp “bóng cười” cho khách hàng.

    Trước đó vào ngày 21/7, quán Analog đã từng bị tổ công tác liên ngành Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, thu giữ 01 bình khí N2O.

    Để làm rõ dấu hiệu hoạt động kinh doanh “bóng cười” diễn ra tại 4 cơ sở nêu trên, nhóm phóng viên ĐS&PL đã liên hệ với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng. Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND quận Hoàn Kiếm đã chuyển nội dung sang công an quận để cung cấp thông tin. Công an quận Hoàn Kiếm giao nội dung trên cho đội Cảnh sát kinh tế để trả lời báo chí nhưng dù PV đã nhiều lần liên lạc với lãnh đạo đội này vẫn chưa nhận được phản hồi.

    Thực tế cho thấy, tình trạng kinh doanh “bóng cười” trái phép ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí vẫn tồn tại dù cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp ngăn chặn. Việc bất chấp quy định pháp luật vì lợi ích kinh tế có thể để lại những hậu quả khôn lường. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm cần có các biện pháp mạnh mẽ để thực hiện đúng tinh thần Công văn số 1650/UBND-KGVX, Kế hoạch số 216/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội đã ban hành.

    Đời sống & Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trên.

    Trọng Nghĩa - Quang Thiện

     

    Luật sư Nguyễn Sương - Công ty Luật FDVN cho biết, hành vi sản xuất, kinh doanh khí N2O trong lĩnh vực công nghiệp mà không có giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế,... có thể bị phạt tiền từ 25 triệu đồng đối với cá nhân và 50 triệu đồng đối với tổ chức được quy định tại khoản 6, 8 Điều 17, NĐ 71/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm đ, khoản 8, Điều 17, NĐ 17/2022/NĐ-CP.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quan-hoan-kiem-ha-noi-bong-cuoi-tran-lan-trong-nhieu-quan-kinh-doanh-nuoc-giai-khat-a593108.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan