+Aa-
    Zalo

    Rối loạn nội tiết tố và chứng khô âm đạo ở tuổi 40 - phương pháp cải thiện nhanh, hiệu quả lâu dài

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tôi đã qua cái tuổi 40 được vài năm rồi, cái tuổi mà đáng lẽ các bà vợ sẽ cuống cuồng tìm đủ mọi cách để giữ chồng vì chứng khô âm đạo

    Tôi đã qua cái tuổi 40 được vài năm rồi, cái tuổi mà đáng lẽ các bà vợ sẽ cuống cuồng tìm đủ mọi cách để giữ chồng vì chứng khô âm đạo – một trong những biểu hiện rõ nét thời kỳ rối loạn nội tiết tố ở tuổi trung niên. Thật may mắn, tôi lại đang vô tư tận hưởng cuộc sống và sự quan tâm của chồng, sự ngưỡng mộ của mọi người. Vì sao ư, đơn giản là dù ở tuổi này nhưng tôi luôn chủ động trong cuộc sống và tôi rất tự tin vào bản thân mình.

    Chủ động trong cuộc sống và phòng tránh các vấn đề về sức khỏe của tuổi trung niên: rối loạn nội tiết tố, khô âm đạo…

    Với tôi, gia đình là nơi cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn và cả việc nhà. Tôi đã rèn luyện cho các con thói quen tự lập từ khi còn nhỏ vì vậy các con luôn ý thức được những việc chúng cần làm. Tôi không tự ép mình phải quá bận rộn với hàng tá công việc nhà và luôn dành thời gian để chăm sóc cho bản thân và để tận hưởng những sở thích riêng. Chính vì vậy mà tôi luôn xuất hiện là một người phụ nữ rạng rỡ, vui vẻ trong mắt chồng, đồng nghiệp và bạn bè. Mặc dù kinh tế của tôi cũng ở mức trung bình.

    Tôi luôn quan niệm đã ngoài 40 tuổi thì đâu đã là “Già”… vẫn làm hay nũng chồng, vẫn thường chủ động đòi hỏi chồng những chuyến “trăng mật” thứ n+, để tạo không gian lãng mãn và bầu không khí trong lành giúp khơi gợi lại tình yêu như thủa ban đầu. Tôi rất hiểu chuyện ân ái có mặn nồng thì tình cảm vợ chồng mới bền chặt và gắn kết yêu thương. Nhưng tuổi tác thì không trừ một ai, cái tuổi nó sẽ đuổi xuân đi và những rối loạn nội tiết tố ở tuổi này: khô âm đạo, giảm ham muốn,… hẳn khó tránh khỏi và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng bấy lâu gây dựng…

    Chủ động tìm phương pháp đẩy lùi nỗi lo khô âm đạo giúp chị em có cuộc sống viên mãn ( Ảnh minh họa )

    Và đừng quên tìm phương pháp đẩy lùi nỗi lo khô âm đạo, rối loạn nội tiết tố

    Tôi ý thức được rằng ở cái tuổi 40 tôi sẽ không tránh khỏi những xáo trộn về mặt sức khỏe, về tâm sinh lý… Tôi cũng hiểu ở độ tuổi này cơ thể của mình không phải lúc nào cũng luôn sẵn sàng cho “chuyện ấy” như thời đôi mươi. Nhờ ý thức rất rõ được điều đó nên tôi đã không “đầu hàng”, tôi đã tìm cho mình những giải pháp để khắc phục ngay những biến đổi trong cơ thể, đặc biệt là tình trạng khô âm đạo, suy giảm ham muốn đang nhen nhóm từng ngày và đang dần hiện rất rõ đối với tôi. Tìm hiểu và sớm tìm đến sự trợ giúp từ các bài tập Yoga, lưu tâm hơn đến chế độ ăn uống nhiều trái cây và các thực phẩm tốt cho sức khỏe, làn da. Giúp buồng trứng sản sinh nội tiết tố và bổ sung nội tiết tố thiếu hụt từ thảo dược là sự lựa chọn tiếp theo và cơ bản nhất. Tôi tìm đến TPCN Spacaps qua nhiều kênh thông tin và có cơ sở khoa học để tin cậy trong giải quyết các biểu hiện do rối loạn nội tiết tố gây ra như khô âm đạo, bốc hỏa, đổ mồ hôi, rối loạn kinh nguyệt, lão hóa da,…và từ khi dùng Spacaps tôi luôn tự tin vào cơ thể mình, chẳng cần “trốn tránh” chồng chuyện ấy mà đôi lúc tôi còn chủ động dù đã bước qua tuổi 40 lâu rồi. Thật sự là rất “ổn” và chồng tôi rất hài lòng…

    Với tôi, tôi luôn nghĩ rằng: Vẻ đẹp từ bên ngoài không phải là hương sắc để quyến rũ các ông chồng, để giữ lửa cho đời sống vợ chồng không bao giờ bị tẻ nhạt, phải là sức sống từ bên trong cơ thể của người phụ nữ, đó mới là sợi dây vô hình gắn kết tình cảm vợ chồng bền chặt hơn.

    Thông tin hữu ích:

    Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng sản phẩm Spacaps tại Bệnh viện Phụ sản trung ương và Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ cho kết quả: “Viên uống Spacaps có tác dụng cải thiện các triệu chứng khô âm đạo, giảm khoái cảm, giao hợp đau, và các triệu chứng vận mạch như bốc hỏa, đau đầu,… được cải thiện trên 90%. Không có tác dụng phụ khi người dùng sử dụng sản phẩm”  ( trích dẫn từ Tạp chí Y học thực hành số 11- 848, Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh tập 16 số 2).

    Hotline tư vấn:  0986.563.527

    Thanh Là

    (Ghi theo lời tâm sự của chị Nguyễn Thuỳ Dung – Khu TT Bộ CA – Hà Nội)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/roi-loan-noi-tiet-to-va-chung-kho-am-dao-o-tuoi-40---phuong-phap-cai-thien-nhanh-hieu-qua-lau-dai-a246387.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan