+Aa-
    Zalo

    Sà lan dùng xây công trình nghi của Trung Quốc trôi dạt trên biển

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong lúc đánh bắt trên biển, ngư dân ở Quảng Ngãi đã phát hiện một sà lan phục vụ xây công trình nghi của Trung Quốc trôi dạt trên biển.

    Trong lúc đánh bắt trên biển, ngư dân ở Quảng Ngãi đã phát hiện một sà lan phục vụ xây công trình nghi của Trung Quốc trôi dạt trên biển.

    Trả lời báo chí ngày 18/1, Đại úy Trần Đình Ngọc, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi) cho biết, 2 ngư dân địa phương vừa phát hiện sà lan trôi tự do trên biển. 

    BĐBP Quảng Ngãi kiểm tra xà lan do ngư dân bàn giao.. Ảnh: Báo Biên phòng

    Cụ thể, vào khoảng 18h ngày 14/1,  thuyền trưởng tàu cá QNg 2038 TS là ông Hồ Thanh Tuấn và thuyền trưởng tàu cá QNg 91334TS là ông Huỳnh Hòa, trú ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, hành nghề lưới kéo đã phát hiện 1 chiếc sà lan dài 27m, rộng 7m và cao 5m, trên sà lan có 3 máy thủy hiệu Hino cùng nhiều vật dụng được in bằng chữ Trung Quốc đang trôi tự do trên biển. Sau khi phát hiện, hai ngư dân tổ chức lai dắt về cửa biển Sa Kỳ và bàn giao cho BĐBP Quảng Ngãi.

    Theo ông Ngọc, trên sà lan có khoang vận hành dùng phục vụ xây công trình trên biển.

    Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định sà lan vận hành này nghi của Trung Quốc bị đứt dây neo trong các trận bão cuối năm 2017, trôi dạt vào vùng biển Việt Nam.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sa-lan-dung-xay-cong-trinh-nghi-cua-trung-quoc-troi-dat-tren-bien-a216838.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan