+Aa-
    Zalo

    Sân bay Tân Sơn Nhất tất bật đón khách trở lại TP.HCM ngày mùng 3 Tết

    (ĐS&PL) - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến có 776 chuyến bay (386 chuyến bay đi, 390 chuyến bay đến); tổng số hành khách dự kiến phục vụ là 126.274 người, trong đó có 62.795 khách đi, 63.479 khách đến.

    Báo Người lao động đưa tin, ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết), số liệu của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy trong hôm nay dự kiến có 776 chuyến bay được khai thác, với hơn 126.000 lượt khách, tăng mạnh so với hai ngày qua. Trong đó, có 258 chuyến bay quốc nội đến với gần 41.000 lượt khách.

    Khách quốc nội đến TP.HCM qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng mạnh so với 2 ngày đầu năm. Nếu mùng 1 Tết, chỉ có hơn 22.500 lượt khách quốc nội đến thì con số này tăng lên hơn 31.000 lượt trong ngày mùng 2 Tết và gần 41.000 lượt khách hôm nay.

    san bay tan son nhat tat bat don khach tro lai tp hcm ngay mung 3 tet 1
    Khách quốc nội đến TP.HCM qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng mạnh so với 2 ngày đầu năm. Ảnh: Báo Công lý.

    Sáng 12/2, ghi nhận tại các khu vực làm thủ tục, phòng chờ ra cửa máy bay, khu vực ga đến ở nhà ga quốc nội Tân Sơn Nhất đều khá thông thoáng. Chị Nguyễn Ngọc (trú tại quận Bình Thạnh) cho biết chị vừa đáp chuyến bay từ Bình Định vào TP.HCM xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

    "Tôi cùng người thân về quê từ ngày 26 tháng Chạp, đón xuân cùng gia đình rồi quyết định trở lại TP.HCM sớm khi thấy vé máy bay chiều vào thành phố giá hợp lý. Hai mẹ con bay tối mùng 2 Tết (ngày 11-2) của Vietnam Airlines (do Pacific Airlines) khai thác, giá khoảng 1,7 triệu đồng/chặng/khách. Chuyến bay đúng giờ", chị Ngọc kể.

    Trước đó, ngày 11/2 (mùng 2 Tết), sân bay phục vụ 770 chuyến bay, 120.236 hành khách. Còn ngày 10/2 (mùng 1 Tết), sân bay phục vụ 777 chuyến bay, 103.622 hành khách.

    san bay tan son nhat tat bat don khach tro lai tp hcm ngay mung 3 tet 2
    Ngày 11/2 (mùng 2 Tết), sân bay phục vụ 770 chuyến bay, 120.236 hành khách. Ảnh: Báo Công lý.

    Như vậy, so với ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, số chuyến bay không dao động nhiều, nhưng lượng hành khách đã bắt đầu tăng mạnh, theo Báo Công lý.

    Dự báo, những ngày sau Tết, lượng khách sẽ tiếp tục tăng mạnh. Để chuẩn bị cho các kịch bản phát sinh, Cảng vụ hàng không đã yêu cầu các đơn vị theo dõi sát những khung giờ cao điểm để bố trí nhân lực phục vụ hành khách.

    Trước Tết Giáp Thìn, sân bay Tân Sơn Nhất liên tiếp đón lượng lớn khách đi và đến ở mức cao, dao động từ 120.000 đến gần 140.000 khách; cao nhất ngày 7/2 (28 Tết) có 137.000 khách.

    Như Quỳnh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/san-bay-tan-son-nhat-tat-bat-don-khach-tro-lai-tp-hcm-ngay-mung-3-tet-a610473.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan