+Aa-
    Zalo

    Sau 4 năm, ông Bùi Xuân Cường trở lại làm Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ông Bùi Xuân Cường vừa chính thức được bổ nhiệm trở lại làm Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

    Ông Bùi Xuân Cường vừa chính thức được bổ nhiệm trở lại làm Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

    Sáng 4/1, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Bùi Xuân Cường - Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM.

    Sau 4 năm, ông Bùi Xuân Cường (bên trái) trở lại làm Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị. Ảnh: VnExpress

    Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Xuân Cường cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới nặng nề, đòi hỏi nỗ lực trong thời gian tới.  Đồng thời cho biết cá nhân ông tiếp tục cố gắng cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, công chức, người lao động đoàn kết phát huy truyền thống năng động, sáng tạo của TP.HCM; kế thừa và phát huy thành quả mà ông Lê Nguyễn Minh Quang đã nỗ lực để đưa dự án đạt kết quả.

    Ông Bùi Xuân Cường 43 tuổi, kỹ sư cầu đường, thạc sĩ kỹ thuật, thạc sĩ hành chính công. Ông từng làm Phó giám đốc Sở Giao thông từ năm 2009 đến 2014 và giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị từ tháng 8/2014 đến tháng 8/2015.

    Trước đó, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Lâm Hùng Tấn đã công bố quyết định của UBND thành phố về việc miễn nhiệm đối với Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố đối với ông Lê Nguyễn Minh Quang.

    Ông Lê Nguyễn Minh Quang. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Tại buổi trao quyết định, ông Lê Nguyễn Minh Quang cảm ơn lãnh đạo UBND TP.HCM và các sở, ngành thời gian qua ủng hộ Ban Quản lý đường sắt đô thị và cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời cho biết dù không còn giữ chức vụ trưởng ban nhưng với những kiến thức chuyên môn cá nhân, ông sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

    Ông Quang đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM từ tháng 6/2016, với thời hạn 5 năm. Trong thời gian đương nhiệm, ông Quang từng 3 lần làm đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân.

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sau-4-nam-ong-bui-xuan-cuong-tro-lai-lam-truong-ban-quan-ly-duong-sat-do-thi-a257802.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan