Bộ Công an: Gần 17.000 vụ giết người bằng dao bầu, dao phay, dao quắm
Theo Bộ Công an, nhiều vụ đối tượng sử dụng dao nhọn, sắc có tính sát thương rất cao như dao bầu, dao quắm… giết người với tính chất rất manh động, tàn ác, dã man.
Theo Bộ Công an, nhiều vụ đối tượng sử dụng dao nhọn, sắc có tính sát thương rất cao như dao bầu, dao quắm… giết người với tính chất rất manh động, tàn ác, dã man.
Chiều 3/5, Công an TP.Hải Phòng cho biết, công an quận Đồ Sơn đã bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng trộm cắp dây cáp điện trong Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng.
Cán bộ pháp y cho hay, do cô gái nằm trên đệm của ghế sofa nên chính đệm này đã hút dịch dẫn đến tình trạng thi thể khô dần.
VKSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Bích Hằng (SN 1969, giám đốc Công ty Vinamichi) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
BV Chợ Rẫy phối hợp với Công an Quận 5, TP.HCM mới bắt giữ một trường hợp có hành vi chiếm đoạt tài sản của bệnh nhân đi khám, chữa bệnh tại BV.
Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) đang điều tra vụ việc Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ bị một người đàn ông đâm bị thương.
Việc bật đèn pha trong khu vực đô thị và khu đông dân cư là vi phạm quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008.
Trường hợp xe ô tô không đủ tiền trong tài khoản trả phí tự động mà vẫn chạy qua làn ETC tại các trạm thu phí, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng.
CSGT không được đánh người vi phạm giao thông trong bất kỳ trường hợp nào.
CSGT được phép mặc thường phục trong một số trường hợp cụ thể.
Việc nắm rõ thời gian hoạt động của CSCĐ sẽ giúp người dân có ý thức hơn trong việc tuân thủ pháp luật và phối hợp với lực lượng chức năng.
Chủ xe cần có ý thức giữ gìn biển số xe luôn rõ ràng, không bị mờ, hỏng, gỉ sét. Việc xin cấp lại biển số xe vì "xấu" là không được phép theo quy định hiện hành.
141 là lực lượng cảnh sát liên ngành được thành lập nhằm mục đích đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội.
Xe 5 chỗ chở 6 người có thể bị phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng cho mỗi người vi phạm.
Theo Sở Y tế TP.HCM, bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Quận 5, TP.HCM) đang điều trị cho 2 bệnh nhân là công an và dân quân tự vệ bị thương khi đang làm nhiệm vụ.
Việc tổ công tác 141 kiểm tra điện thoại của người dân phải được thực hiện một cách văn minh, lịch sự, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Người phụ nữ tung tin sai sự thật "5 người cầm súng bị bắt tại Đà Lạt" đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật.
Khi biển số xe bị mờ, bong tróc, gỉ sét, che khuất... sẽ gây khó khăn cho việc nhận diện và ảnh hưởng đến công tác quản lý giao thông.
Việc quên bật đèn xe khi tham gia giao thông không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn có thể dẫn đến việc bị xử phạt hành chính.
Đeo tai nghe khi tham gia giao thông có thể bị phạt và tăng nguy cơ tai nạn. Do đó, không đeo tai nghe khi lái xe để đảm bảo an toàn.
Du khách bị thu tiền đỗ xe từ 100.000 - 200.000 đồng/1 ôtô, khi đỗ qua đêm dưới lòng đường Nguyễn Huệ (TP.Quy Nhơn, Bình Định).
Do nợ nần, người anh nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô đã bán trước đó nên đã rủ em trai thực hiện vụ trộm.
Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai hoàn toàn bất ngờ trước thông tin vụ bác sĩ Danh Sơn sát hại và phân xác người tình.
Tài xế limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đã bị xử phạt 15 triệu đồng, tước bằng lái 3 tháng.
Gần 300 cảnh sát đồng loạt ập vào các vũ trường, quán bar ở Biên Hòa, Long Thành (tỉnh Đồng Nai) phát hiện nhiều sai phạm.
Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang tạm giữ người đàn ông có hành vi đốt xe máy vi phạm.
Theo cơ quan chức năng, thời điểm phát hiện thi thể cô gái đã khô trên sofa ở Hà Nội đã thấy chiếc điện thoại bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.
Xe không có đèn có thể vi phạm luật giao thông đường bộ và dẫn đến hình phạt tùy theo mức độ vi phạm.
TAND tỉnh Quảng Ninh đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Đỗ Hữu Ca. Tại phiên tòa sơ thẩm, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng nhận mức án 10 năm tù
Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker V.M.L vừa bị Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội phạt 5 triệu đồng.