+Aa-
    Zalo

    Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cửa ngõ vào TP.HCM ùn tắc chiều mùng 4 Tết

    (ĐS&PL) - Tai nạn liên hoàn giữa 6 phương tiện gây ùn tắc cục bộ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cửa ngõ từ tỉnh Đồng Nai vào TP.HCM nghẽn đặc đúng giờ cao điểm người dân đổ về nội đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

    Chiều 13/2 (tức Mùng 4 Tết), lượng ô tô từ các tỉnh miền Trung đổ dồn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Long Thành - Dầu Giây qua địa bàn tỉnh Đồng Nai khiến lượng phương tiện tăng cao đột biến, dòng ô tô di chuyển chậm dài 5km.

    Theo báo Người lao động, đúng giờ cao điểm, vào khoảng 15h ngày 13/2 (mùng 4 Tết), các xe ô tô di chuyển trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hướng Bình Thuận - TP HCM. Khi đi qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ, 5 xe ô tô (loại 7 chỗ) đã va chạm liên hoàn với nhau.

    tai nan lien hoan tren cao toc phan thiet dau giay chan cua ngo vao tp hcm chieu mung 4 tet30
    Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn gây ùn tắc cục bộ trên đường cao tốc kéo dài 3km. Ảnh: NLĐ, VietNamnet.

    Cú tông mạnh khiến các xe hư hỏng phần đầu và đuôi. Các xe nằm chiếm hơn 1 làn cao tốc, dẫn tới các phương tiện khác phải nhích từng chút một làn đường phần còn lại và làn khẩn cấp.

    Vụ tai nạn chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng đã gây ùn tắc kéo dài khoảng 3 km trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân sự việc, giải tỏa hiện trường và hướng dẫn các phương tiện khác lưu thông về quốc lộ 1 thay vì đổ dồn vào đường cao tốc.

    Dù đã lực lượng CSGT đã cố phân luồng giao thông nhưng việc di chuyển của các phương tiện vẫn rất khó khăn, để hỗ trợ các phương tiện nhanh chóng thoát khỏi khu vực, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân có thể lựa chọn lộ trình khác thay thế, vì đường cao tốc đang ùn tắc.

    Người dân có thể lựa chọn đi theo quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai hoặc đi Phà Cát Lái để giảm phương tiện vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

    Chiều 13/2, người dân sắp kết thúc ngày kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và chuẩn bị di chuyển về các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM... gây ùn tắc cục bộ tại các cửa ngõ dẫn vào nội đô. Dự báo tình trạng giao thông căng thẳng sẽ còn tiếp tục diễn ra trong ngày 14/2 (tức mùng 5 Tết) khi người lao động sẽ khai xuân, quay trở lại làm việc từ ngày 15/2.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-nan-lien-hoan-tren-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-cua-ngo-vao-tphcm-un-tac-chieu-mung-4-tet-a610540.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan