+Aa-
    Zalo

    Diễn biến mới nhất vụ cha đẻ và "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi đến tử vong ở TP.HCM

    (ĐS&PL) - Mới đây, TAND tối cao đã có thông báo trả lời đơn kiến nghị của luật sư Nguyễn Anh Thơm (luật sư của bị hại) về việc xem xét theo trình tự giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm vụ án bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị cha đẻ và "dì ghẻ" hành hạ đến chết.

    Vụ án cha đẻ và "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi đến mức tử vong xảy ra hồi cuối năm 2021 từng khiến dư luận vô cùng bức xúc. Hồi tháng 5/2023, vụ án được TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên y án sơ thẩm với mức án 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (ba cháu bé). Án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

    Tuy nhiên, sau đó, luật sư Nguyễn Anh Thơm (người bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân V.A) đã có đơn đề nghị xem xét theo trình tự giám đốc thẩm đối với Bản án hình sự phúc thẩm số 267/2023/HS-PT ngày 10/5/2023 của TAND tại TP.HCM đã kết án Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác" và tội "Che giấu tội phạm" là không đúng tội danh.

    Người lao động đưa tin, mới đây, TAND Tối cao vừa có thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu bé tử vong.

    tand toi cao ket luan vu cha de va di ghe hanh ha be gai 8 tuoi den tu vong o tp hcm0
    Hai bị cáo Thái và Trang tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Người lao động, Tiền phong.

    Theo kết luận của TAND Tối cao, sau khi nghiên cứu đơn đề nghị và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, TAND Tối cao nhận định, Nguyễn Kim Trung Thái là người có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ con ruột của mình là cháu V.A nhưng khi chứng kiến Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ, đánh đập cháu thì Thái bỏ mặc không ngăn cản và còn cùng Trang đánh đập, chửi bới cháu trong nhiều ngày. 

    Ngày 22/12/2021, cháu V.A bị Trang đánh đập dẫn đến tử vong thì Thái không có mặt tại nhà (hiện trường vụ án). Khi phát hiện con gái bị đánh, qua camera, Thái đã gọi điện thoại cho Trang nói Trang không đánh cháu nữa. 

    Sau đó, Thái về nhà đưa cháu đi cấp cứu, thể hiện về ý thức chủ quan Thái không cố ý thực hiện tội phạm cùng với Trang, đã ngăn cản hành vi phạm tội của Trang.

    Mặt khác, cháu V.A là con đẻ của Thái nên không đủ cơ sở kết luận Thái cố ý tước đoạt tính mạng của con gái mình. Hành vi xóa dữ liệu camera của Thái chỉ là nhằm che giấu tội phạm.

    Tại các kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM thể hiện: các tổn thương mới xảy ra trong vài giờ trước khi tử vong (khoảng 1 giờ đến 6 giờ) là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Các tổn thương cũ xảy ra trước khi tử vong khoảng từ 22 ngày đến 25 ngày là yêu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của nạn nhân. Trong trường hợp cháu V.A không bị đánh vào ngày 22/12/2021 thì các tổn thương cũ không gây ra cái chết của nạn nhân.

    TAND Tối cao cho rằng không có cơ sở kết luận Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm tội "Giết người" với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (người sống cùng). Do đó, toà án cấp sơ thẩm và toà án cấp phúc thẩm kết án Thái về tội "Hành hạ người khác" và tội "Che giấu tội phạm" là có căn cứ, kết luận của TAND Tối cao nêu rõ.

    Báo Tiền phong dẫn lại bản án, hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái sống chung như vợ chồng tại một căn hộ ở quận Bình Thạnh (TP.HCM). Cùng sống chung với Thái và Trang là bé V.A (8 tuổi, con riêng của bị cáo Thái).

    Từ ngày 7/12/2021 đến ngày 22/12/2021, Trang đã dùng tay, chân, cây gỗ, cây kim loại (là ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man cháu A. bằng nhiều cách thức khác nhau trong nhiều ngày, nhiều giờ.

    Từ 14h51 đến 18h06 ngày 22/12/2021, Trang dùng tay, chân và cây gỗ, đánh đập, đạp mạnh liên tục, dồn dập dã man vào các vùng trọng yếu trên cơ thể của bé An khiến bé gái tử vong.

    Chứng kiến người tình nhiều lần đánh đập, hành hạ con riêng của mình nhưng bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái không can ngăn mà còn tham gia đánh đập, hành hạ con gái mới 8 tuổi. Bị cáo Thái còn xóa toàn bộ dữ liệu của 4 camera trong căn hộ, nhằm che giấu hành vi phạm tội của người tình.

    Tại phiên tòa, cả hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

    Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái nói rằng vì bản thân nhu nhược nên đã không can ngăn người tình đánh đập bé An, gây ra vụ việc.

    Bị cáo Trang cho biết, qua 11 tháng bị tạm giam, bị cáo đã ăn năn hối cải về hành vi của mình và xin HĐXX cho bị cáo cơ hội sống để ăn năn sám hối.

    Tại bản án phúc thẩm hồi tháng 5/2023, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (ba cháu bé). Cụ thể, Thái bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Hành hạ người khác" và 5 năm tù về tội "Che giấu tội phạm", tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

    Về đơn kháng cáo của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, tòa phúc thẩm tuyên chấp nhận đơn rút kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Trang (toà sơ thẩm tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tội "Giết người" và 3 năm tù về tội "Hành hạ người khác", tổng hợp hình phạt là tử hình).

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tand-toi-cao-ket-luan-vu-cha-de-va-di-ghe-hanh-ha-be-gai-8-tuoi-den-tu-vong-o-tp-hcm-a607791.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan