Thông tin từ tờ Tri thức, chỉ 2 tháng sau Tết, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã tiếp nhận tới 5.300 lượt tiêm vaccine dại và ghi nhận 7 trường hợp tử vong vì căn bệnh này. Số lượt tiêm chủng và tử vong đều tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.
Thời gian gần đây, 90% trường hợp đến khám tại khoa Khám bệnh của bệnh viện là để tiêm vaccine dại.
Lý giải nguyên nhân khiến số lượng tiêm phòng dại tăng vọt, bác sĩ chuyên khoa II Danh Thơm, Phó trưởng khoa Khám bệnh, cho hay thời tiết nắng nóng kéo dài là yếu tố thuận lợi để bệnh dại bùng phát mạnh nhất.
Bên cạnh đó, nhiều gia đình có vật nuôi vẫn còn thói quen thả rông chó mà không đeo rọ mõm khiến dịch bệnh dễ dàng lây lan hơn. Chó, mèo không được tiêm chủng đầy đủ cũng là một phần nguyên nhân.
Bác sĩ Thơm lưu ý hiện bệnh dại không có thuốc chữa đặc trị, khi đã xác định mắc bệnh, bệnh nhân gần như cầm chắc khả năng tử vong (tỷ lệ lên tới 100%).
Nếu không may bị chó, mèo cắn hoặc cào, nạn nhân cần rửa vết thương bằng nước sạch trong 15 phút. Mọi người cũng có thể sát trùng vết thương bằng cồn 70 độ hoặc dung dịch iode.
Sau khi xử trí vết thương, người bệnh cần đến các cơ sở y tế gần nhất để tư vấn tiêm vaccine cũng như huyết thanh phòng dại sớm nhất có thể.
Bác sĩ Thơm cũng thông tin thêm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, khoa Cấp cứu tiếp nhận người dân đến tiêm ngừa dại vào tất cả thời gian trong ngày.
Trước đó, theo tờ Dân trí, chỉ trong khoảng 1 tuần cuối tháng 2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã ghi nhận tổng cộng 660 người đến bệnh viện trên tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại, trải đều cả nam lẫn nữ.
Bệnh dại có thể hung dữ và thể liệt, trong đó thể hung dữ phổ biến hơn, với 80% ca mắc. Dấu hiệu điển hình của thể hung dữ là sợ nước, sợ gió, ánh sáng, rối loạn tri giác, co giật toàn thân, co thắt cơ hô hấp, sặc, khó thở, ngưng tim, hôn mê, tử vong nhanh trong vòng 2-4 ngày kể từ khi khởi phát.
Nguyễn Linh(T/h)