Liverpool phá kỉ lục chuyển nhượng đón tiền vệ Mohamed Salah


Thứ 6, 23/06/2017 | 01:30


Đội chủ sân Anfield đã đồng ý trả cho Roma 33,5 triệu bảng, cùng 5,5 triệu bảng tiền thưởng thêm tùy phong độ, để có sự phục vụ của tiền vệ người Ai Cập.

Đội chủ sân Anfield đã đồng ý trả cho Roma 33,5 triệu bảng, cùng 5,5 triệu bảng tiền thưởng thêm tùy phong độ, để có sự phục vụ của tiền vệ người Ai Cập.

Theo tin từ báo Bóng đá, ngôi sao người Ai Cập đã gia nhập The Kop với mức phí 42 triệu euro (khoảng 36,9 triệu bảng) trả ngay, cộng thêm 8 triệu euro (khoảng 7 triệu bảng) trả sau tùy thành tích. Như vậy, Salah đã trở thành bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử Liverpool, vượt qua Andy Carroll mùa 2010/11 (35 triệu bảng). Thương vụ sẽ chính thức hoàn tất khi phiên chợ Hè 2017 mở cửa tại Anh vào ngày 1/7.

Salah kí hợp đồng 5 năm với Liverpool và hưởng thù lao 90.000 bảng/tuần. Ngoài ra, anh sẽ đảm nhận chiếc áo số 11 - số áo vốn thuộc về tiền đạo Roberto Firmino. HLV Juergen Klopp dự tính để Firmino là chân sút chủ lực của "Lữ đoàn đỏ" mùa 2017/18, do đó, ông sẽ trao cho tuyển thủ Brazil áo số 9.

Salah là mảnh ghép quan trọng đầu tiên giúp HLV Juergen Klopp nâng cấp đội hình nhằm hướng tới cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa giải tới. Ảnh: Internet

Thể thao văn hóa đưa tin, đây không phải lần đầu tiên Salah tới Anh thi đấu. Trước đây, Salah từng khoác áo Chelsea. Tuy nhiên, anh thi đấu không thành công và liên tục được cho mượn trước khi Roma mua đứt anh vào tháng 8/2016. Ở mùa giải 2016/17, Salah đã ghi 19 bàn và có 12 đường kiến tạo trên mọi mặt trận cho Roma.

Thực tế, Liverpool đã quan tâm Salah từ khi anh còn thi đấu cho Basel. Tuy nhiên, The Kop đã không thể đánh bại Chelsea trên bàn đàm phán hồi tháng 1/2014. Khi đó, Liverpool chỉ muốn bỏ ra khoảng 10 triệu bảng để có Salah nhưng Chelsea chấp nhận bỏ ra 12 triệu bảng cùng mức phí thưởng thêm lên tới 6 triệu bảng. Cuối cùng, sau 3 năm, Liverpool phải bỏ tới 33,5 triệu bảng, có thể lên tới 39 triệu bảng, để có sự phục vụ của Salah.

VTV đăng tải, như vậy, sau 6 năm, Liverpool đã trở lại mục tiêu chi đậm để hạ quyết tâm vô địch giải Ngoại hạng Anh lần đầu tiên khi tuyên bố "năm nay sẽ là năm của Liverpool". Chức vô địch giải đấu hạng cao nhất nước Anh gần đây nhất là vào năm 1990 khi Liverpool đánh bại QPR với tỉ số 2-1. Đây cũng là danh hiệu thứ 18 của The Kop nhưng kể từ khi giải chuyển tên thành Premier League, Liverpool chưa từng cham tay tới chức vô địch.

Suốt 25 năm qua, Liverpool miệt mài đầu tư tới 909,981 triệu Bảng để mua cầu thủ và nếu tính cả thương vụ bom tấn Salah, số tiền đã lên tới xấp xỉ 950 triệu Bảng nhưng chưa đạt được mục tiêu cuối cùng dù Lữ đoàn đỏ đã từng giành Champions League, FA Cup…

Ở mùa giải Ngoại hạng Anh đầu tiên 1992/1993, Liverpool chi 4,7 triệu Bảng và ở mùa giải gần nhất, nửa đỏ vùng Merseyside chi 61,9 triệu Bảng. Mùa giải Liverpool chi mạnh tay nhất là 2014/15 với tổng số tiền là 116,85 triệu Bảng với Lallana, Lovren, Markovic hay Balotelli… Mặc dù vậy, Liverpool vẫn chỉ được xếp vào hàng những đội bóng chi tiêu tiết kiệm so với Chelsea, Man City hay Man Utd.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/liverpool-pha-ki-luc-chuyen-nhuong-don-tien-ve-mohamed-salah-a194165.html