Kịch bản nào khiến Việt Nam mất vé dự VCK U23 châu Á?


Chủ nhật, 24/03/2019 | 00:24


Cùng sự kiện

Ở trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2020, Việt Nam đã đại thắng Brunei nhưng thành tích này chưa đảm bảo cho thầy trò HLV Park Hang Seo tấm vé dự VCK U23 châu Á 2020.

Ở trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2020, Việt Nam đã đại thắng Brunei nhưng thành tích này chưa đảm bảo cho thầy trò HLV Park Hang Seo tấm vé dự VCK U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam đã dễ dàng đánh bại U23 Brunei với tỷ số 6 - 0 nhờ 6 pha lập công của Hà Đức Chinh, Thành Chung, Thanh Bình, Việt Hưng, Tấn Sinh và Quang Hải.

Với hiệu số bàn thắng bại (+6), U23 Việt nam đã nghiễm nhiên đánh chiếm vị trí đầu bảng K. Tuy nhiên, khó khăn vẫn đang chờ đón thầy trò HLV Park Hang Seo ở phía trước và nếu điều tồi tệ xảy ra, U23 Việt Nam có thể mất vé dự VCK U23 châu Á vào năm tới ở Thái Lan.

U23 Việt Nam vẫn phải cải thiện nhiều vấn đề sau trận thắng tưng bừng ngày ra quân - Ảnh: Vietnamnet

Có 3 điểm ở trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ giành vé dự VCK U23 châu Á 2020 nếu giành chiến thắng ở 2 trận còn lại (đoạt 9 điểm tuyệt đối). Trong trường hợp hòa U23 Indonesia và thắng U23 Thái Lan, đoàn quân của HLV Park Hang Seo cũng sẽ giành vé đi tiếp vì có nhiều hơn 1 điểm so với U23 Thái Lan (7 so với 6).

Ngoài 2 trường hợp nói trên, U23 Việt Nam sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn, không thể tự quyết số phận của mình. Nếu U23 Việt Nam thắng U23 Indonesia và hòa U23 Thái Lan, đội bóng của HLV Park Hang Seo phải so sánh hiệu số bàn thắng bại với U23 Thái Lan để tranh ngôi đầu bảng. Trong trường hợp U23 Việt Nam thua U23 Indonesia và thắng U23 Thái Lan, bảng K trở nên kịch tính khi 3 đội phải so thành tích đối đầu để phân định ngôi nhất, nhì bảng.

Trường hợp còn lại, nếu đánh bại U23 Indonesia nhưng thua U23 Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ đứng thứ 2 bảng K và phải so sánh điểm số và hiệu số với 10 đội nhì bảng còn lại để giành vé dự VCK U23 châu Á vào tháng 1/2020.

Theo lịch thi đấu, 20h00 tối nay (24/3), U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Indonesia trên sân vận động Mỹ Đình.

Đánh giá về hai đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam, thầy Park tiết lộ: “U23 Thái Lan và Indonesia mang đến giải này đội hình khác nhiều so với giải U22 Đông Nam Á 2019. Tôi thấy Indonesia có năng lực cá nhân tốt với điểm mạnh là sử dụng nhiều đường chuyền ở cự ly ngắn. Còn U23 Thái Lan là chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á 2020 nên đã chuẩn bị rất kỹ. Chúng tôi đã chứng kiến họ chơi tốt như thế nào. Theo tôi, các cầu thủ U23 Thái Lan đáng gờm hơn với kỹ, chiến thuật rất tốt”.

Nhà cầm quân 60 tuổi cũng xác định rõ ràng mục tiêu trong cuộc cạnh tranh tại bảng khi nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ phải chơi tất tay với U23 Indonesia và chờ trận đấu với người Thái”.

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kich-ban-nao-khien-viet-nam-mat-ve-du-vck-u23-chau-a-a267857.html