+Aa-
    Zalo

    Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến dân tình "phát cuồng" vì vẻ đẹp Tây cực phẩm, thành tích "con nhà người ta"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nông Thúy Hằng là gương mặt quen thuộc, từng gây dấu ấn với khán giả trước khi tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020.

    Nông Thúy Hằng là gương mặt quen thuộc, từng gây dấu ấn với khán giả trước khi tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020.

    Fanpage Hoa hậu Việt Nam đã công bố hình ảnh mới của thí sinh Nông Thúy Hằng và ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ khán giả.

    Nông Thúy Hằng sinh năm 1999 tại Hà Giang. Cô đang theo học ở Viện thương mại và Kinh tế Quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế.

    Nông Thúy Hằng sở hữu gương mặt cực Tây và body hoàn hảo thu hút mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

    Trước đó, Nông Thúy Hằng từng lọt top 8 người đẹp truyền thông và top 36 chung cuộc Miss World Việt Nam, cuộc thi mà Lương Thùy Linh đăng quang.

    Kinh nghiệm sân khấu và chinh chiến ở một cuộc thi sắc đẹp khiến Nông Thúy Hằng là đối thủ đáng gờm của nhiều người đẹp ở Hoa hậu Việt Nam 2020.

    Không chỉ nhan sắc nổi bật mà thành tích học tập của Thúy Hằng cũng rất đáng nể. Cô đạt giải 3 học sinh giỏi môn Văn cấp Quốc gia, top 16 NEU Glamour 2019, là Chủ Nhiệm CLB Phong Cách Sinh Viên NEU (NBC).

    Thúy Hằng từng niềng răng để tăng thêm sự tự tin trước ống kính. Cô cho biết lợi thế của bản thân là luôn suy nghĩ lạc quan, khả năng ngoại ngữ tốt. 

    Ảnh đời thường của Thúy Hằng thể hiện nét trong trẻo, đáng yêu và thần thái khác so với khi trang điểm cầu kỳ, quyến rũ.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thi-sinh-hoa-hau-viet-nam-2020-khien-dan-tinh-phat-cuong-vi-ve-dep-tay-cuc-pham-thanh-tich-con-nha-nguoi-ta-a332668.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan