Theo Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình, các tòa án đã chú trọng quyết định tịch thu tài sản do phạm tội mà có, áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, các biện pháp tư pháp và các hình phạt bổ sung nhằm đảm bảo thu hồi tài sản của Nhà nước đã bị chiếm đoạt hoặc thiệt hại.
Bộ Tư pháp cho biết năm 2022 đã thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt 16.000 tỉ đồng, tăng gần 12.000 tỉ đồng so với năm trước.
Theo Tổng cục thi hành án dân sự, ngoài nhiều vụ việc đã được giải quyết thì vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi tài sản ở một số vụ án lớn như vụ Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn.
Liên quan đến đề xuất của Viện trưởng VKSND Tối cao về việc ban hành luật Đăng ký tài sản sẽ ngăn được tài sản tham nhũng “ẩn nấp” có nhiều luồng ý kiến.
Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Ngày 29/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Ba
(ĐSPL) - Đây là ý kiến của ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khi nói về việc thu hồi nhà, đất của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ.
(ĐSPL) - "Tôi chỉ sợ thanh tra lại là những người "rút dây động rừng" để đối tượng thanh tra rút hết tài sản thì đến lúc xử xong chẳng còn làm được gì nữa, cùng lắm chỉ là phạt tù".
(ĐS&PL) – Theo thông tin ĐS&PL online đã đưa, tính đến sáng ngày 17/10, vẫn còn 4 thi thể ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị nước lũ cuốn trôi chưa vớt được xác. Đến 13h cùng ngày, thi thể của một nạn nhân đã được tìm thấy.